Giá chuối
-
Đã đến thời điểm bán chuối phục vụ Tết Nguyên Đán nhưng năm nay tại Hải Phòng không khí lại ảm đạm, vắng vẻ do hậu quả thiên tai. Mặc dù cận tết nhu cầu mua chuối tết tăng, giá cao nhưng người dân không có chuối để bán.
-
Chuối xanh những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 được tiểu thương rao bán từ 200.000 - 400.000 đồng/nải. Đối với những nải chuối đẹp, lẻ quả được "hét giá" đến 500.000 đồng/nải.
-
Ở cái tuổi ngoài 70, ông Nguyễn Lợi Đức-Sáu Đức, nông dân xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) vẫn có thể trồng chuối xuất khẩu với farm chuối "khủng" 250.000 cây để thu lời hàng tỷ đồng mỗi năm.
-
Công nghệ xử lý ủ chín giúp sản phẩm chuối bày bán ở siêu thị chín vàng đều cả nải, rất bắt mắt mà vẫn đảm bảo sức khỏe người dùng.
-
Hơn 1 tháng trở lại đây, nông dân các vùng trồng chuối tại tỉnh Lào Cai "lao đao" vì giá chuối giảm sâu, vắng thương lái thu mua. Nhiều buồng chuối quá lứa, quả chín rụng đầy gốc bị nông dân “bỏ thối" trên nương. Chuối là loại quả mà dịp tết nhà nào cũng dùng làm mâm ngũ quả...
-
Người dân xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An lắp hệ thống tưới tự động để trồng giống chuối già Nam Mỹ. Cây chuối hợp chất đất, được cung cấp đủ nước cho quả to, dài đạt chất lượng xuất khẩu. Qủa chuối khi thu hoạch được thu mua sạch, người dân rất phấn khởi.
-
Tại xã Lương An Trà (Tri Tôn, An Giang), người ta gọi “trại chuối Sáu Đức” là “trại chuối triệu đô”. Bởi mỗi lần xuất khẩu chuối là trại chuối thu lời nhiều tỷ đồng.
-
Ở xã Lương An Trà (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang), Nguyễn Hoàng Anh là con ông Sáu Đức (Nguyễn Lợi Đức), một nông dân nổi tiếng ở vùng Tứ giác Long Xuyên có hơn 1.500ha đất. Hoàng Anh còn là nông dân trồng chuối xuất khẩu, thu lời nhiều tỷ đồng mỗi vụ.
-
Các năm trước đây, nông dân trồng chuối tại huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) được xem là đổi đời vào những ngày giáp Tết. Tuy nhiên, năm nay giá chuối lại thấp khiến cho nông dân thất thu, hầu hết người trồng chuối đều có chung tâm trạng không vui.
-
Trong khi bạn bè đồng trang lứa sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự đa số chọn đi vào TP. Hồ Chí Minh để lập nghiệp thì anh Huỳnh Tấn Phú chấp nhận ở lại quê hương (thôn Phú Mỹ, xã An Thọ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) kiếm cách để làm giàu với mô hình trồng chuối sứ.