Giả công an cướp tài sản của gái bán dâm

Thứ bảy, ngày 09/03/2013 20:00 PM (GMT+7)
Dân Việt - Mua dâm xong, Khánh bất ngờ lấy còng số 8 còng hai tay chị T., rồi tự xưng là công an đang làm nhiệm vụ. Sau đó, hắn yêu cầu chị T đưa điện thoại và tiền mới thả.
Bình luận 0

Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Hữu Khánh (SN 1980, ngụ xã Sông Thao, huyện Trảng Bom) về hành vi cướp tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khuya 4.3, một người tự xưng là Tùng đã thỏa thuận mua dâm với Ngô H.T. (SN 1983, quê quán Quảng Bình). Mua dâm xong, Tùng bất ngờ lấy còng số 8 còng hai tay T., rồi tự xưng là công an đang làm nhiệm vụ.

Sau đó, Tùng "ngã giá" sẽ bỏ qua nếu T. giao điện thoại di động và tiền, còn không sẽ bắt giữ. Nghe “công an” nói vậy, T. liền giao cho Tùng 1 điện thoại di động Iphone 4 (trị giá gần 9 triệu đồng) và 1 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận tên thật là Nguyễn Hữu Khánh, còn Tùng là tên do Khánh bịa ra.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem