Giả dân phòng, chặn người cướp của

Thứ hai, ngày 18/04/2011 11:51 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 17.4, tại Trường THCS Hòa Bình, ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3, TAND huyện Trảng Bom đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Văn Hữu Phước (24 tuổi), 7 năm 6 tháng tù giam về hành vi giả mạo dân phòng, chặn người cướp tài sản.
Bình luận 0

Vụ án xảy ra đêm 1.12.2008. Nạn nhân là anh Nguyễn Quang Hùng. Tài sản bị cướp là xe máy, ví...

Sau khi vụ án được phát hiện, đồng bọn của Phước bị bắt và xử lý theo pháp luật. Riêng Phước đã bỏ trốn đến hơn 3 năm sau (24.1.2011) mới bị Công an huyện Thống Nhất bắt theo lệnh truy nã.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem