Gia đình Việt kiều trồng được trái bầu dài hơn 2m

Thứ sáu, ngày 27/09/2013 15:24 PM (GMT+7)
Đây được xem là giống bầu “lạ” nhất hiện nay bởi thông thường các giống bầu trồng ở nước ta chỉ có kích thước tối đa từ 40 – 60cm.
Bình luận 0
Em Nguyễn Thị Kim Thoa là người gốc Việt đang định cư tại thành phố Windsor, Canada cho biết, cách đây hơn 3 tháng có người bạn thân cho hạt giống bầu “lạ” đem về trồng.

Trong quá trình trồng cây, em ít chăm sóc nhưng cây sinh trưởng và phát triển nhanh, ít sâu bệnh, được 1,5 tháng thì cây bắt đầu ra hoa và kết trái nhưng rất lạ có nhiều trái rất dài, đến ngày thu hoạch em hái xuống và đo thử có nhiều trái có độ dài 1,2m, có trái dài trên 2m và cân nặng được 2,5kg.

Đây được xem là giống bầu “lạ” nhất hiện nay bởi thông thường các giống bầu trồng ở nước ta chỉ có kích thước tối đa từ 40 – 60cm.

img

img

Một trong những trái bầu thuộc giống lạ
Tin, ảnh: Chí Cường (Tin, ảnh: Chí Cường)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem