Giá heo hơi tăng vù vù lên 85.000 đồng/kg, chợ khan hàng

Thiên Hương Thứ bảy, ngày 29/02/2020 20:51 PM (GMT+7)
Giá heo hơi hôm nay 29/2: Theo ghi nhận của PV Dân Việt, tại chợ đầu mối gia súc - gia cầm Hà Nam giá lợn hơi hôm nay tăng nhanh và đã cán mốc mới, dao động quanh mức 85.000-86.000 đồng/kg. Điều đáng nói là lượng heo hơi về chợ rất thấp, thương lái thu mua lợn hơi gặp khó khăn.
Bình luận 0

Chiều 29/2, trao đổi với PV báo điện tử DANVIET.VN, ông Nguyễn Xuân Lộc, Trưởng Ban quản lý chợ đầu mối gia súc - gia cầm Hà Nam (xã Bối Cầu, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) thông tin, giá lợn hơi tại chợ đang dao động quanh mức 85.000 đồng/kg, riêng lợn có mã đẹp được thương lái mua với giá 86.000 đồng/kg.

img

Thương lái chọn mua lợn hơi tại chợ đầu mối gia súc - gia cầm Hà Nam. Ảnh minh hoạ: Hải Đăng

Theo ông Lộc, cách đây khoảng 10 ngày, giá lợn hơi tại chợ dao động từ 75.000 - 76.000 đồng/kg, nhưng gần đây giá thay đổi liên tục.

"Giá lợn hơi tăng lên đột xuất như hiện nay chủ yếu là do thị trường không có nhiều lợn to, rất khan hiếm. Tại các vùng chăn nuôi lân cận, dân không có lợn bán khiến cánh lái buôn phải nhập hàng từ các tỉnh miền Trung, nhiều nhất vẫn là heo miền Nam", ông Lộc khẳng định. 

Ông Lộc cũng cho biết, nguồn cung heo hơi về chợ khoảng 1 tuần qua sụt giảm mạnh, ví dụ như ngày 29/2 chỉ đạt hơn 400 con, ngày nhiều nhất khoảng 500 - 700 con. Trong khi trước đây, vào thời kì cao điểm mỗi phiên chợ giao dịch tới 2.000 - 2.500 con. 

"Thương lái mua heo hơi giá cao nên phải bán cho tiểu thương với giá cao. Tại Hà Nam, người dân tái đàn rất ít, chủ yếu bà con mua heo to (khoảng 70-80kg/con) rồi nuôi gột lên khoảng 110 - 120kg thì xuất bán. Thực tế hiện nay không có con giống, nếu có thì cũng giá cao, trên 2 triệu đồng/con nên bà con không dám mua heo mới cai sữa về nuôi. Ai cũng khiếp sợ bị thiệt hại bởi dịch tả lợn châu Phi", ông Lộc nói. 

Để xác minh thêm về giá cả thị trường hôm nay, trong chiều ngày 29/2, PV DANVIET.VN đã liên lạc thêm với một số thương lái và người chăn nuôi tại Hà Nội, Hưng Yên, Đồng Nai. 

Trò chuyện với PV, anh Ngọc Anh - chủ lò mổ trú tại phường Dương Nội (quận Hà Đông, Hà Nội) cho biết, những ngày gần đây anh không thể mua được heo hơi tại các vùng lân cận, hầu hết người chăn nuôi đã bán hết trong dịp Tết Nguyên đán.

Do khan hiếm nên giá heo hơi hôm nay đang lên rất nhanh, từ 80.000 - 83.000 đồng/kg và có thể sẽ còn tăng nữa. Anh phải lọ mọ lên tận Yên Bái đặt hàng 800 con ở một trang trại. 

"Trung bình mỗi ngày tôi mổ 33 - 35 con heo, tuy lượng tiêu thụ giảm hơn trước, khó bán hơn nhưng vẫn phải bắt heo về mổ hàng ngày để phục vụ khách hàng. Vài ngày trước tôi vẫn mua hàng của C.P với giá 78.000 - 79.000 đồng/kg, nhưng 2 ngày nay không mua được heo C.P nữa", anh Ngọc Anh nói. 

Trong khi đó, ông Vũ Văn Kỳ, chủ trang trại ở xã Hải Triều (Tiên Lữ, Hưng Yên) cũng xác nhận, mặc dù gia đình ông phải tới cuối tháng mới có lợn xuất bán, nhưng cũng nghe thông tin giá lợn hơi hôm nay tại địa phương đã tăng lên 85.000 đồng/kg. "Hiện lợn to ở địa bàn Hưng Yên còn rất ít, giá tăng là điều dễ hiểu", ông Kỳ nói. 

Chia sẻ thêm với PV, vợ ông Kỳ cho biết, từ trong Tết đến rằm tháng Giêng, gia đình bà đã xuất bán khoảng 20 tấn lợn thương phẩm, giá bình quân 84.000 - 85.000 đồng/kg.

"Chưa có con lợn nào tôi phải bán với giá dưới 80.000 đồng/kg. Thấp nhất cũng đạt 80.000 đồng", vợ ông Kỳ vui vẻ cho biết. 

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem