Giá khẩu trang
-
Trước tình trạng dịch Covid-19 tái bùng phát với nhiều ca nhiễm mới, nhiều dân buôn đã nắm bắt cơ hội nhập khẩu trang về bán với nhiều mức giá khác nhau.
-
Tổng cục Hải quan cho biết, 9 tháng đầu năm, các doanh nghiệp trong nước đã xuất khẩu 989 triệu chiếc khẩu trang y tế.
-
Trong đại dịch Covid-19, nhiều người trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng đang chạy theo xu hướng “khẩu trang tàng hình”. Giá mỗi chiếc có thể lên tới vài trăm nghìn nhưng nhiều người khẳng định luôn “cháy hàng”.
-
Sau khi xuất hiện ca nghi nhiễm Covid-19 ở Hà Nội và một số tỉnh thành có ca nhiễm Covid-19, giá khẩu trang tăng chóng mặt, có nơi hét tới 6 triệu đồng/thùng (50 hộp) vì lý do khan hàng. Trên thực tế, DN và các đơn vị cung ứng đều khẳng định không thiếu hàng, vậy ai đã trục lợi để đẩy giá khẩu trang tăng chóng mặt?
-
Lợi dụng thông tin về các ca dương tính Covid-19 tại một số thành phố lớn và Hà Nội có một ca nghi nhiễm Covid-19, ngay lập tức, giá khẩu trang liên tục “nhảy múa”. Hiện tại, giá 1 thùng khẩu trang (50 hộp) được dân buôn “hét” tới 6 triệu đồng.
-
Sau thông tin Covid-19 ở Đà Nẵng và tối ngày 26/7 có bệnh nhân ở Quảng Ngãi mắc Covid-19 nhu cầu về khẩu trang lại tăng cao do lo ngại bệnh dịch trở lại. Lợi dụng điều này nhiều tài khoản bán khẩu trang online đã thổi giá. Nửa đầu năm, nhu cầu khẩu trang tăng vọt đã giúp cho nhà sản xuất kiếm bộn tiền.
-
Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, để chủ động phòng, chống dịch Covid-19 lây lan trong cộng đồng, từ ngày 16/3, tất cả người dân phải đeo khẩu trang tại các nơi công cộng, tập trung đông người như siêu thị, sân bay, nhà ga, bến xe, trên các phương tiện giao thông công cộng...
-
Theo Wired, các đối tác bên thứ ba đã nhận được email từ Amazon cảnh báo họ về việc bán khẩu trang y tế "không tuân thủ" chính sách giá hợp lý của công ty, đồng thời cấm người bán tính phí "cao hơn đáng kể so với giá gần đây được cung cấp trên hoặc ngoài Amazon."
-
Người dân TP.HCM mang ghế nhựa, xếp hàng từ nửa đêm mới mua được khẩu trang đúng giá, nhiều người tỏ ra bức xúc vì đã đến đúng giờ bán khẩu trang như thông báo mà không mua được hàng.
-
Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa vừa rút giấy phép kinh doanh đối với 4 nhà thuốc trên địa bàn tỉnh này do đã có hành vi lợi dụng dịp dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) để "trục lợi" khi bán khẩu trang giá cao hơn gấp nhiều lần so với quy định.