Gia Lai: Hơn 2,2 ha rừng phòng hộ bị phá trắng

Hoàng Lộc Thứ tư, ngày 18/05/2022 12:53 PM (GMT+7)
Tại xã Hà Tây (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) vừa xảy ra một vụ phá rừng phòng hộ lớn với diện tích hơn 22.627m2 (hơn 2,2 ha).
Bình luận 0

Ngày 18/5, Hạt Kiểm lâm huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) đang phối hợp với Công an huyện, Viện Kiểm sát cùng cấp cùng UBND xã Hà Tây khám nghiệm hiện trường một vụ phá rừng phòng hộ lớn xảy ra ở tiểu khu 185, xã Hà Tây (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).

Theo tìm hiểu của PV Dân Việt, diện tích rừng bị phá là 22.627 m2 (hơn 2,2ha), thuộc rừng phòng hộ do UBND xã Hà Tây quản lý.

Gia Lai: Hơn 2,2 ha rừng phòng hộ bị phá trắng - Ảnh 1.

Hiện trường của một vụ phá rừng tại huyện Chư Păh. Ảnh minh họa

Tại hiện trường, cây rừng trên diện tích rừng bị phá nói trên đã bị chặt hạ hoàn toàn. Cây gỗ bị chặt còn nguyên hiện trường, có đường kính gốc từ 10 đến 30cm. Dấu vết tại hiện trường cho thấy rừng bị phá bằng cưa xăng và dao rựa.

Bước đầu cơ quan chức năng đã xác định được đối tượng vi phạm là ông YƯT (trú tại xã Hà Tây, huyện Chư Pah).

Ông Phạm Minh Phụng, Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Păh cho biết, huyện đã nắm được thông tin vụ phá rừng và đã chỉ đạo các đơn vị điều tra, xử lý nghiêm vụ việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem