Gia Lai: Nhiều giáo viên, học sinh vẫn phải cách ly trong ngày đầu tiên đi học trở lại

Trần Hiền Thứ hai, ngày 01/03/2021 14:41 PM (GMT+7)
Trong ngày đầu tiên đi học lại sau đợt nghỉ kéo dài gần 1 tháng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều học sinh và giáo viên tại các huyện, thị xã có dịch trước đó của tỉnh Gia Lai vẫn đang phải cách ly.
Bình luận 0

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai, trong đợt dịch vừa qua, toàn tỉnh có 27 ca dương tính với SARS – CoV -2. Đáng chú ý, trong số 7 ca được xuất viện, có 1 bệnh nhân đã tái dương tính với Covid-19 vào ngày 26/2. Các địa phương có dịch trước đó là thị xã Ayun Pa, TP.Pleiku và các huyện Ia Pa, Phú Thiện, Krông Pa. Các ca bệnh đều liên quan đến ổ dịch tỉnh Hải Dương.   

Học sinh đi học trở lại: Nhiều giáo viên, học sinh vẫn trong thời gian phải cách ly - Ảnh 1.

Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được siết chặt khi học sinh trở lại trường học

Chỉ trong 1 huyện có tới 83 giáo viên bị cách ly

Sáng ngày 1/3, học sinh trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã bắt đầu đi học lại. Trong khi đó, nhiều giáo viên và học sinh đang trong thời gian bị cách ly nên công tác dạy và học ở những địa phương có dịch trước đó còn gặp rất nhiều khó khăn. 

Trong đó, huyện Ia Pa có 83 giáo viên đang cách ly, trong đó có 2 người F0 và 81 người là F1. Huyện này cũng có 70 học sinh của Trường Tiểu học và THCS Đinh Núp (xã Pờ Tó) đang cách ly 14 ngày tại nhà.

Học sinh đi học trở lại: Nhiều giáo viên, học sinh vẫn trong thời gian phải cách ly - Ảnh 2.

Từ giáo viên đến các em học sinh đều phải thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Danh Luận - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Ia Pa cho biết: "Trước ngày học sinh trở lại trường, phòng đã phối hợp cơ sở y tế phun khử khuẩn toàn bộ các trường học. Bên cạnh đó, chúng tôi còn chuẩn bị nguồn khẩu trang, nước rửa tay để cung cấp cho học sinh, nhất là những vùng khó khăn; đồng thời chỉ đạo Ban giám hiệu các trường cùng phối hợp với chính quyền địa phương để kiểm tra nghiêm ngặt đối với học sinh, giáo viên trước khi vào lớp học".

Học sinh đi học trở lại: Nhiều giáo viên, học sinh vẫn trong thời gian phải cách ly - Ảnh 3.

Toàn bộ các em học sinh khi ngồi học đều phải mang khẩu trang

Cũng theo ông Luận, do nhiều giáo viên đang trong thời gian cách ly nên Phòng GD&ĐT đã chỉ đạo các trường huy động tất cả giáo viên hiện luân phiên dạy thay, đáp ứng việc học của các em. Còn đối với những em đang cách ly thì xây dựng kế hoạch để học bù vào cuối tuần.

Học sinh đi học trở lại: Nhiều giáo viên, học sinh vẫn trong thời gian phải cách ly - Ảnh 4.

Các em học sinh ở vùng sâu, vùng xa nghiêm túc thực hiện thông điệp 5K

Cô Lê Thị Thu - Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hùng Vương (TP.Pleiku) cho hay: "Trường có 1.361 học sinh với 3 cấp học, trong đó có 8 em ở huyện Ia Pa và thị xã Ayun Pa. Nhà trường đã phối hợp cùng với địa phương nơi các em ở, giúp các em tiến hành khai báo y tế và thực hiện đầy đủ các xét nghiệm Covid – 19. Vì vậy, sau khi đảm bảo an toàn thì 8 em học sinh này đều đã đi học bình thường".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem