Gia Lai: Phát quang cây, ngã gãy cổ chết

Thứ bảy, ngày 06/11/2010 09:33 AM (GMT+7)
(Dân Việt) – Đang chặt một cành cây lớn cuối cùng, bỗng một cơn gió nổi lên, cuốn cành cây vào đường điện 3 pha. Lập tức điện phóng ra hất văng anh Quý xuống đất...
Bình luận 0

Khoảng 13 giờ ngày 5-11, tại Trường THCS Lê Văn Tám ở thôn 2, xã Trà Đa, TP.Pleiku, anh Nguyễn Xuân Quý (28 tuổi, tạm trú tại thôn 2) leo lên cây để phát quang những cành chạm vào đường điện 3 pha, được cho là ảnh hưởng đến nguồn điện cung cấp cho đơn vị anh ở gần đó.

Đang chặt một cành cây lớn cuối cùng, bỗng một cơn gió nổi lên, cuốn cành cây vào đường điện 3 pha. Lập tức điện phóng ra hất văng anh Quý xuống đất. Đầu anh Quý vướng vào chạc ba của cây nằm cách mặt đất khoảng 3m khiến anh Quý bị gãy cổ, nghẹt thở dẫn đến tử vong ngay tại chỗ.

Anh Quý vừa vào Gia Lai lập nghiệp, đã có vợ và hai con còn nhỏ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem