Giả nhân viên điện lực vào nhà nổ súng bắn người

Thứ hai, ngày 16/12/2013 20:44 PM (GMT+7)
Tưởng nhân viên điện lực thu tiền điện nên anh Hoàng Anh không để ý, nhưng khi đến gần thì đối tượng lạ mặt móc súng ra bắn chỉ thiên 1 phát rồi chĩa súng về phía anh Hoàng Anh bóp cò...
Bình luận 0

Ngày 16.12 tin từ Công an huyện Đầm Dơi (Cà Mau) cho biết đang tạm giữ hình sự các đối tượng: Huỳnh Công Danh (tự Chín Hòa, 40 tuổi, ngụ 78/10 khóm 1, phường 4), Lê Bé Cần (tự Chó Con, 24 tuổi, ngụ ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm), Nguyễn Thanh Bình (41 tuổi, ngụ khóm 2, phường 1) và Nguyễn Chi Lăng (28 tuổi, ngụ khóm 4, phường Tân Xuyên, cùng TP.Cà Mau) để tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

img
Nguyễn Chi Lăng tại cơ quan công an (ảnh do cơ quan công an cung cấp).

Trước đó, vào khoảng 11h20 ngày 17.11, khi anh Lê Hoàng Anh (ở ấp Tân Điền, xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) đang ngồi trước cửa nhà chơi đùa cùng vợ và con nhỏ thì có hai thanh niên đi trên xe máy dừng lại trước nhà. Lúc đó, một thanh niên mặt áo ngành điện lực, mang khẩu trang tiến vào trước cổng nhà anh Hoàng Anh.

Người nhà tưởng nhân viên điện lực thu tiền điện nên không để ý. Nhưng khi đến gần anh Hoàng Anh thì người thanh niên lạ mặt này móc súng ra bắn chỉ thiên một phát rồi đưa họng súng về phía anh Hoàng Anh bóp cò khiến anh bị thương ở chân. Sau đó, hung thủ chạy ra đường, lên xe đồng bọn chờ sẵn tẩu thoát về phía TP.Cà Mau.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường tiến hành các bước điều tra, truy bắt hung thủ.

Sau gần 1 tháng thực hiện vụ truy sát như phim hành động, nhóm côn đồ gồm: Danh (được xác định là kẻ chủ mưu - PV), Cần, Bình và Lăng đã bị bắt giữ.

Làm việc với cơ quan công an, Danh khai nhận do anh Hoàng Anh thua tiền cá độ đá gà của Danh 500 triệu đồng mà không thanh toán đúng hẹn, nên Danh thuê Cần, Lăng, Bình với giá 250 triệu đồng đi đòi món nợ 500 triệu đồng mà anh Hoàng Anh đã thiếu y.

Cũng tại cơ quan công an, Cần, Lăng và Bình khai nhận, sau khi được Danh thuê, bọn chúng đã đến nhà con nợ Hoàng Anh khảo sát địa bàn rồi lên kế hoạch. Sau đó, 3 đối tượng này thống nhất phương án đến nhà Hoàng Anh để Lăng dùng súng “đòi nợ”.

Sự ma mãnh của các đối tượng thể hiện ở chỗ nhằm tránh sự nghi ngờ của nạn nhân và người dân địa phương, chúng mặc đồ của ngành điện lực để thực hiện phi vụ đòi nợ thuê nói trên.

Hoàng Hạnh (Hoàng Hạnh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem