Gia nhập Gangwon FC, Xuân Trường được cấp xe hơi riêng

Đông Hưng Thứ năm, ngày 22/12/2016 14:29 PM (GMT+7)
Bầu Đức tiết lộ, phía HAGL không phá hợp đồng với Incheon và họ chỉ đồng ý cho Xuân Trường sang Gangwon khi đội bóng này đồng ý một điều kiện.
Bình luận 0

Trưa nay 22.12, bầu Đức đã có cuộc làm việc với lãnh đạo CLB Gangwon. Cụ thể, hai bên trao đổi một số vấn đề liên quan đến thương vụ Xuân Trường đầu quân cho đội bóng này.

Theo tiết lộ của bầu Đức, phía HAGL không phá vỡ hợp đồng của Xuân Trường với Incheon. Việc này là do Gangwon và Incheon tự thỏa thuận, vì thế phí phá vỡ hợp đồng sẽ do đội bóng mới của Xuân Trường chịu trách nhiệm.

img

Xuân Trường sẽ khoác áo Gangwon FC vào tháng 1.2017.

Bầu Đức cũng cho biết, ông chỉ đồng ý cho Xuân Trường sang Gangwon khi đội bóng này chấp nhận nhả tiền vệ này để chơi ở SEA Games 2017. Phía Gangwon đã đồng ý và đây là một tin rất vui. Tờ Tuổi trẻ dẫn lời bầu Đức: "Trong cuộc làm việc với CLB Gangwon trưa 22.12, tôi nói thẳng rằng khi xây dựng Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG vào năm 2007, mục tiêu lớn nhất của tôi là mở ra cơ hội cho cầu thủ thi đấu để giành HCV SEA Games rồi mới tính chuyện ra nước ngoài thi đấu.

Do đó nếu như Gangwon muốn có chữ ký của Xuân Trường thì phải chấp nhận cho cầu thủ này về khoác áo U23 hay tuyển Việt Nam mỗi khi Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và HLV trưởng đội tuyển triệu tập vào năm tới. Phía đội Gangwon đã chấp thuận yêu cầu này và cũng hứa chắc rằng sẽ tạo cơ hội để Xuân Trường thi đấu từ 30 đến 40% tổng số trận đấu của CLB này ở K.League Challenger 2017. Bên cạnh đó, CLB sẽ bố trí nhà ở riêng và cấp cho cầu thủ này xe hơi riêng…”.

Đầu tháng 1 tới, Xuân Trường sẽ tập trung cùng CLB Gangwon FC.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem