Giá sầu riêng hôm nay 20/2: Miền Tây sầu riêng chả còn nhiều, thương lái muốn gom lượng lớn cũng khó

Nguyễn Phương Thứ ba, ngày 20/02/2024 12:58 PM (GMT+7)
Giá sầu riêng hôm nay 20/2/2024 tại thị trường trong nước liên tục đứng ở mức cao những ngày sau Tết. Hiện, giá sầu riêng Thái tại khu vực miền Tây Nam bộ đã đạt mức cao nhất là 198.000 đồng/kg, sầu riêng không còn nhiều. Sầu riêng Ri6 hàng đẹp cũng lên mức 148.000 đồng/kg...
Bình luận 0

Cập nhật mới nhất giá sầu riêng hôm nay 20/2

Giá sầu riêng hôm nay 20/2/2024 tại thị trường trong nước liên tục đứng ở mức cao những ngày sau Tết. Hiện, giá sầu riêng Thái tại khu vực miền Tây Nam bộ đã đạt mức cao nhất là 198.000 đồng/kg, sầu riêng không còn nhiều. Sầu riêng Ri6 hàng đẹp cũng lên mức 148.000 đồng/kg...

Cụ thể, giá sầu riêng tại vườn hôm nay: Sầu riêng Ri6 ở mức 125.000 – 148.000 đồng/kg; giá sầu riêng Thái ở mức 160.000 – 195.000 đồng/kg; sầu riêng Musangking giữ mức 160.000 – 190.000 đồng/kg.

Giá sầu riêng hôm nay tại khu vực miền Tây Nam bộ: Chủng sầu riêng Ri6 đẹp và sầu riêng Ri6 xô đạt 128.000 – 148.000 đồng/kg, sầu riêng Ri6 đẹp đứng ở mức 140.000-148.000 đồng/kg; sầu riêng Thái đẹp ở mức 195.000 – 198.000 đồng/kg; sầu riêng Thái xô ở mức 175.000 – 180.000 đồng/kg.

Giá sầu riêng hôm nay tại khu vực miền Đông Nam bộ: Giá sầu riêng Ri6 đẹp và sầu riêng Ri6 xô có mức giá thương lái thu mua 124.000 – 140.000 đồng/kg; sầu riêng Thái đẹp ở mức 190.000 -195.000 đồng/kg; trong khi đó sầu riêng Thái xô đứng ở mức 178.000 – 180.000 đồng/kg.

Giá sầu riêng hôm nay tại khu vực Tây Nguyên: Giá sầu riêng Ri6 đẹp và sầu riêng Ri6 xô ở mức giá thương lái mua 125.000 – 145.000 đồng/kg; sầu riêng Thái đẹp có mức 190.000 -195.000 đồng/kg; trong khi đó sầu riêng Thái xô ở mức 175.000 – 178.000 đồng/kg.

Dưới đây là bảng giá sầu riêng hôm nay tham khảo được thương lái thu mua tại vườn sầu riêng ở miền Tây Nam bộ, miền Đông Nam bộ, khu vực Tây Nguyên ngày 20/2. Tùy theo độ dài đường vận chuyển hay khu vực vận chuyển mà giá sầu riêng sẽ có sự chênh lệch ít nhiều.

Giá sầu riêng hôm nay 20/2: Miền Tây sầu riêng chả còn nhiều, thương lái muốn gom lượng lớn cũng khó- Ảnh 1.

Giá sầu riêng hôm nay 20/2: Miền Tây sầu riêng chả còn nhiều, thương lái muốn gom lượng lớn cũng khó- Ảnh 2.

Giá sầu riêng hôm nay 20/2: Miền Tây sầu riêng chả còn nhiều, thương lái muốn gom lượng lớn cũng khó- Ảnh 3.

Giá sầu riêng hôm nay 20/2: Miền Tây sầu riêng chả còn nhiều, thương lái muốn gom lượng lớn cũng khó- Ảnh 4.

Dự báo năm 2024, xuất khẩu sầu riêng vẫn còn thuận lợi khi thị trường lớn nhất là Trung Quốc cung vẫn chưa đủ cầu và Việt Nam đã có thêm nhiều vùng trồng có mã xuất khẩu cũng như kỳ vọng vào mặt hàng sầu riêng đông lạnh sớm được Trung Quốc mở cửa.

Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, đánh giá Việt Nam có nhiều lợi thế về mặt hàng sầu riêng khi có thu hoạch quanh năm và gần thị trường tiêu thụ.

Đây cũng là loại quả có thể xuất khẩu sang nhiều thị trường ngoài Trung Quốc với đa dạng sản phẩm chế biến. Do vậy, trong vài năm tới, sầu riêng vẫn là sản phẩm chủ lực của ngành rau quả. Dù vậy, ngành sầu riêng phải giữ vững chất lượng, an toàn thực phẩm cũng như uy tín trên thương trường để giữ được lợi thế.

Năm vừa qua, sầu riêng là mặt hàng xuất khẩu có mức tăng trưởng ấn tượng nhất khi thu về đến 2,243 tỷ USD với sản lượng gần 595.600 tấn; giá xuất khẩu bình quân 3.766 USD/tấn, tương đương hơn 90.000 đồng/kg. Trong đó, sầu riêng tươi là mặt hàng xuất khẩu nhiều nhất với giá bình quân 93.000 đồng/kg. Sầu riêng Việt Nam thu hoạch nhiều nhất vào các tháng 9 và 10 (khu vực Tây Nguyên) và tháng 5 và 6 (khu vực ĐBSCL).

Tết Giáp Thìn, nông dân trồng sầu riêng ăn Tết lớn vì trúng giá và vui hơn khi mặt bằng giá cao vẫn duy trì hiện nay.

Số liệu cập nhật mới nhất của Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho biết, Việt Nam hiện có 876 mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói sầu riêng đủ điều kiện xuất khẩu vào thị trường 1,4 tỷ dân.

Trong đó, có 708 mã số vùng trồng và 168 mã số cơ sở đóng gói sầu riêng được cấp phép.

Hiện có 23 địa phương ở Việt Nam được phía Trung Quốc cấp mã số vùng trồng sầu riêng đủ điều kiện xuất khẩu chính ngạch. Trong đó, tỉnh Tiền Giang có số lượng mã số vùng trồng được cấp phép nhiều nhất với 155 mã số; tiếp theo là Lâm Đồng, Đắk Lắk và Bình Phước có số lượng mã số được cấp phép lần lượt đạt 96, 68 và 65.

Các địa phương có số lượng mã số vùng trồng được cấp phép ít nhất là Trà Vinh và Phú Yên với 1 mã số mỗi địa phương, Sóc Trăng có 3 mã số, Bà Rịa - Vũng Tàu và Kon Tum mỗi địa phương có 5 mã số.

Về cơ sở đóng gói, hiện có 22 địa phương có mã số cơ sở đóng gói sầu riêng đủ điều kiện được phép xuất khẩu chính ngạch vào thị trường Trung Quốc. Trong đó, Tiền Giang là địa phương có số lượng mã số cơ sở đóng gói nhiều nhất, với 67 mã số; Cần Thơ, Tây Ninh và Hậu Giang mỗi địa phương có 1 mã số.

Việt Nam đã xuất khẩu sầu riêng tới 24 thị trường, nhưng kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc chiếm trên 99% tổng kim ngạch xuất khẩu. Nhờ xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc năm qua tăng cao, đã góp phần lớn vào kết quả xuất khẩu 5,6 tỷ USD toàn ngành rau quả.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem