Gia thế CEO Nguyễn Thành Phương Tập đoàn Kangraroo, chồng của Á hậu Thanh Tú

Lê Thúy Thứ hai, ngày 03/12/2018 06:30 AM (GMT+7)
Ông Nguyễn Thành Phương, chồng mới cưới của Á hậu Thanh Tú sinh năm 1978 và là CEO của một doanh nghiệp kinh doanh bình nóng lạnh, máy lọc nước “nổi tiếng” hiện nay đó là Tập đoàn Kangaroo.
Bình luận 0

Ông Nguyễn Thành Phương, người vừa kết hôn với Á hậu Thanh Tú là CEO của tập đoàn Kangaroo. Trước khi cưới Thanh Tú, ông Nguyễn Thành Phương đã từng kết hôn và có 2 con riêng.

Chân dung đại gia Nguyễn Thành Phương

Không giống như nhiều đại gia khác thường có gia thế hiển hách, CEO Nguyễn Thành Phương sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo, bên con sông Nhuệ ở ngoại thành Hà Nội.

Hoàn cảnh gia đình có phần khó khăn, nên ngay từ khi còn nhỏ, ông đã phải phụ mẹ đi bán kem, bán nước mắm để nuôi hai người anh trai học trung cấp xây dựng.

Lớn lên, CEO Nguyễn Thành Phương theo học và tốt nghiệp trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Quãng thời gian này cũng là lúc ông cùng bạn bè lặn lội, làm đủ nghề kiếm sống.

Sau khi tốt nghiệp trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, ông Nguyễn Thành Phương đã sang Malaysia hoàn thành luận án Tiến sĩ.

img 

CEO Kangaroo ông Nguyễn Thành Phương

Vươn lên từ hai bàn tay trắng, sau khi tốt nghiệp đại học Quản lý và Kinh doanh, ông Nguyễn Thành Phương cùng với một người bạn học của mình sang Trung Quốc tìm tòi con đường khởi nghiệp.

CEO Nguyễn Thành Phương:

1. Tổng giám đốc Tập đoàn Kangaroo

2. Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Hà Nội

3. Phó chủ tịch Hiệp hội Bán lẻ Việt Nam

4. Doanh nhân Sao Đỏ năm 2011

5. Doanh nhân trẻ tài năng - Top 10 phong cách doanh nhân

Lĩnh vực máy lọc nước là dự án start up của ông và cộng sự vào năm 2000 với hơn 200 chiếc máy lọc nước nhập khẩu. Tổng số tiền vốn ban đầu vỏn vẹn có 148 triệu đồng, trong đó phần nhiều là tiền vay mượn

Ông khá thành công khi đưa Công ty cổ phần tập đoàn điện lạnh điện máy Việt Úc trở nên nổi tiếng tại Việt Nam. Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu là bình nóng lạnh và máy lọc nước.

Để gây dựng thương hiệu, doanh nghiệp này phải đem máy lọc nước đi lắp miễn phí tại các siêu thị điện máy, các trung tâm và điểm bán hàng để người dân dùng thử. Sau đó khi người tiêu dùng quen thì thương hiệu mới được biết đến nhiều hơn.

Sau khi nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc, doanh nghiệp của ông Phương chuyển sang xây dựng nhà máy, lắp ráp ở trong nước và tạo thương hiệu riêng, thương hiệu Kangaroo của riêng mình.

Lúc này, Kangaroo chỉ sản xuất hai sản phẩm là cây nước nóng lạnh và bình lọc nước màu vân gỗ với giá bán từ 2 - 3 triệu đồng. Tuy nhiên, mãi đến năm 2005, tình hình kinh doanh của CEO Nguyễn Thành Phương mới bắt đầu tiến triển và được người tiêu dùng biết đến. Năm 2011, ông Phương đã cho cả nước biết đến thương hiệu Kangaroo với phương thức Marketing độc đáo được thể trong clip quảng cáo về kangaroo trong đêm chung kết Champion League năm 2011.

Đến nay sau 18 năm, công ty của ông Nguyễn Thành Phương đã nhanh chóng phát triển thành Tập đoàn công nghệ toàn cầu. Hiện, ông Nguyễn Thành Phương đang giữ vai trò Tổng giám đốc toàn cầu Tập đoàn Kangaroo.

Kangaroo của Nguyễn Thành Phương có gì nổi bật

Khởi nghiệp từ năm 2003 chỉ với hai sản phẩm chủ lực là máy lọc nước tinh khiết và cây làm nóng lạnh nước uống, Kangaroo đã ngày càng khẳng định vị thế là một tập đoàn lớn trên thị trường trong nước

Không những thế, công ty của vị hôn phu Thanh Tú còn phát triển sản phẩm sang các nước lân cận như: Lào, Campuchia và Myanmar... Sau 12 năm, doanh thu trung bình hàng năm của Kangaroo trên 1.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt trung bình trên 70 tỷ đồng (tăng bình quân 18%/năm)

Theo kế hoạch, trong thời gian ngắn tới sản phẩm của Kangaroo sẽ chính thức có mặt tại các hệ thống siêu thị của Mỹ, mục tiêu xuất khẩu đạt con số 2 triệu mỗi năm

Ngoài ra, theo giới thiệu của Kangaroo, doanh nghiệp này có 1 nhà máy và 3.000 đại lý.

Từ lúc chỉ với một sản phẩm chủ đạo, Kangaroo đã tạo dựng một hệ sinh thái với hơn 700 models sản phẩm, 5 ngành hàng, hơn 2000 cán bộ Công nhân viên và mạng lưới hơn 40.000 điểm bán và luôn giữ vững vai trò tiên phong trong nghiên cứu, ứng dụng, sản xuất, kinh doanh, giữ vững vị thế của một doanh nghiệp gia dụng hàng đầu của Việt Nam.

Năm 2017, Kangaroo chính thức được vinh danh trong Top 500 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam, khẳng định vị thế trên thị trường đồ gia dụng Việt.

img 

Tháng 6.2018, công ty đã được chuyển đổi sang mô hình Công ty cổ phần Tập đoàn.

Được biết, hành trình của Kangaroo là hành trình vẽ lại bản đồ nước Đông Nam Á, hướng tới trở thành tập đoàn gia dụng hàng đầu Đông Nam Á chỉ đến năm 2020.

Kể ra như vậy để thấy rằng, vị hôn phu của Thanh Tú đang sở hữu 1 doanh nghiệp có tiềm lực lớn như thế nào.

Ngày 2.12, chú rể đại gia, doanh nhân Thành Phương đã đưa dàn siêu xe gồm 2 chiếc Rolls-Royce Phantom, 2 chiếc Range Rover cùng nhiều xế hộp khác đến nhà gái để xin dâu. Được biết, tổng giá trị của dàn xe hơn 60 tỷ đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem