Giá tiêu dùng tháng Ba tăng 0,75%

Thứ năm, ngày 25/03/2010 09:28 AM (GMT+7)
NTNN - Tổng cục Thống kê hôm qua 24-3 đã công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3-2010, tăng 0,75% so với tháng Hai. Nhiều chuyên gia cho rằng, cần thận trọng với lạm phát quay trở lại.
Bình luận 0

img
Nhiều chuyên gia cảnh báo cần phải thận trọng với lạm phát quay trở lại.

Dịch vụ thiết yếu tăng cao

 

Trong 11 nhóm hàng hóa dịch vụ tiêu dùng thiết yếu, ở tháng 3, nhóm có tốc độ tăng cao nhất là nhà ở và vật liệu xây dựng (1,38%). Tiếp đến là nhóm dịch vụ hàng ăn uống với mức tăng 1,03%. Ở nhóm hàng thiết yếu, lương thực giảm 0,9%,  trong khi thực phẩm tăng 1,5%; ăn uống ngoài gia đình tăng 1,75%;  chỉ số giá vàng  tăng 1,21%; chỉ số giá USD tăng 1,28% so với tháng trước. Duy nhất có nhóm bưu chính viễn thông vẫn tiếp tục giảm 0,2%...  Các nhóm còn lại có mức tăng từ 0,15-0,56%.

TS. Vũ Đình Ánh - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu thị trường giá cả (Bộ Tài chính) cho biết:  “Giá xăng, điện, than, gas, vật liệu xây dựng, phân bón... tăng, cộng với việc điều chỉnh tỷ giá USD/VND là những nguyên nhân tác động đến giá một số mặt hàng, đặc biệt là những mặt hàng có nguồn gốc nhập khẩu”. 

Khó dự báo

TS. Vũ Đình Ánh khẳng định: “Với hàng loạt những điều chỉnh về giá của một số mặt hàng “chiến lược”, con số CPI tháng 3 tăng 0,75%  rất khó bình luận. Đây cũng có thể coi là những biện pháp can thiệp của Chính phủ để hạn chế hiện tượng “lạm phát tâm lý” của người dân.

Còn chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh lại đưa ra con số rất cụ thể: “CPI của tháng 3 tăng 0,75% là hơn mức bình thường. Nếu đối chiếu với  cùng kỳ năm 2009, chỉ số CPI đã tăng 9,46%. CPI tháng 3 cũng cao hơn hầu hết các năm khác (CPI  tháng 3-2007 là -0,2%;  tháng 3- 2006  là -0,5%).

Nếu chỉ tính riêng CPI trung bình của quý 1 năm nay dù  chưa được công bố nhưng cũng có thể dự đoán được ở mức hơn 4%, tức là cao hơn một nửa so với mục tiêu đề ra 7% cho cả năm; trong khi thời gian còn lại của năm là rất dài, chưa kể tới những tháng cuối năm thường giá các mặt hàng đều có chiều hướng tăng lên”.

Cũng theo ông Lê Đăng Doanh, CPI tháng 3 (0,75%) giảm so với tháng trước (1,96%)  không  phải là điều lạc quan,  vì mức tăng CPI của tháng 3 cao hơn tháng 2  tức là đã so sánh với mặt bằng giá khá cao trong dịp Tết Nguyên đán.

Trước những số liệu CPI của tháng 3, nhận định của các chuyên gia kinh tế là phải cẩn trọng với lạm phát cao quay lại trong năm 2010. Vì vậy, nếu không đặt ra chỉ tiêu kiềm chế tốt, mục tiêu kiềm chế lạm phát một con số sẽ rất khó đạt. Theo các chuyên gia, “chuỗi dây chuyền” tăng giá sẽ không dừng lại do giá xăng, điện, nước... những nguyên liệu đầu vào đều tăng trong thời gian qua.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem