Người nuôi tôm càng xanh, loại nông sản nức tiếng trên đồng đất Thới Bình (tỉnh Cà Mau) bắt đầu vơi bớt nỗi lo khi ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm trong liên kết, tiêu thụ.
Trong chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới Nhật Bản từ ngày 22-25/11/2021, vấn đề việc xuất nhập khẩu sang thị trường của nhau được đặc biệt nhấn mạnh, trong đó nhiều loại trái cây của Việt Nam đã được Nhật Bản chứng nhận bảo hộ. Đó là một trong những nội dung sẽ có trong Chuyển động nhà nông ngày 23/11.
Nói đến tôm càng xanh, nhiều người nghĩ chỉ phù hợp nuôi ở miền Tây. Thế nhưng, tận dụng địa hình xen kẽ giữa đồi núi với vùng trũng thấp, hơn 10 năm nay, Chi hội nông dân nghề nghiệp thủy sản xã Văn Khúc, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ đã nuôi thành công con tôm càng xanh đã và có thu nhập khá giả.
1.385 tấn nông sản gồm: dưa hấu, bưởi, chôm chôm, rau lấy củ, tôm càng xanh, heo, gà, dê thịt... của nông dân tỉnh Bến Tre đến thời kỳ thu hoạch cần hỗ trợ tiêu thụ ngay.
Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên một số loại nông sản của nông dân huyện Thạnh Phú (Bến Tre) khó tiêu thụ, giá bán rất bấp bênh. Hiện tại, trên địa bàn huyện còn khoảng 500 tấn sò huyết chưa tiêu thụ được, giá tôm càng xanh giảm mạnh, khó tiêu thụ, giá tôm thẻ chân trắng giảm khoảng 30% so với thời điểm trước dịch.
Tôm càng xanh là đối tượng thủy sản có giá trị kinh tế cao, được người tiêu dùng ưa chuộng. Nắm bắt được điều đó, từ năm 2018, Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư tỉnh Quảng Bình đã đưa giống tôm càng xanh vào nuôi thử nghiệm tại huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy.
Thời gian qua, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp TP Cần Thơ (trước đây là Trung tâm Khuyến nông TP Cần Thơ) đã hỗ trợ nông dân tại huyện Vĩnh Thạnh thực hiện nuôi tôm càng xanh toàn đực trong ao nuôi quảng canh, kết hợp cho tôm ăn các củ quả với thức ăn công nghiệp và thu hoạch tỉa dần.
Trong vụ nuôi năm 2020, huyện An Minh (tỉnh Kiên Giang) thả nuôi trên 4.500 ha tôm càng xanh. Bước vào vụ thu hoạch tôm càng xanh cho năng suất rất cao, trung bình 400 kg/ha.