Trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, xuất khẩu nông sản trong 2 tháng đầu năm 2021 vẫn đạt con số ấn tượng. Đáng chú ý, nông sản Việt đã giảm dần sự phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc, tăng kim ngạch xuất khẩu ở thị trường Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc.
Theo Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ NNPTNT), do vẫn còn tình trạng thiếu container rỗng khiến giá cước tàu biển tăng, dẫn đến xuất khẩu tiêu phần nào gặp khó khăn.
Xuất khẩu rau quả tháng đầu tiên của năm 2021 vẫn gây khó khăn về việc thay đổi thị hiếu do thay đổi thói quen và thủ tục nhập khẩu siết chặt do dịch bệnh.
Tháng 1/2021, xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đột nhiên tăng mạnh, với giá trị xuất khẩu tăng tới 97,1% so với cùng kỳ năm 2020. Nguyên nhân do tiêu thụ cồn tại Trung Quốc, thị trường nhập khẩu chính sắn của Việt Nam đang tăng cao.
Mặc dù xuất khẩu gạo tháng 1/2021 giảm cả về khối lượng và giá trị so với cùng kỳ năm 2020 nhưng theo dự báo xuất khẩu gạo trong năm 2021 vẫn có nhiều tín hiệu lạc quan.
Khép lại một năm 2020 không mấy thuận lợi khi tổng giá trị xuất khẩu (XK) cũng như giá XK đều giảm, ngành điều Việt Nam bước sang năm 2021 với nhiều triển vọng. Toàn ngành hướng tới mục tiêu XK 3,6 tỷ USD.
Kể từ khi Việt Nam bị gắn nhãn là nước thao túng tiền tệ trong báo cáo của Bộ Tài chính Hoa Kỳ về "Chính sách kinh tế vĩ mô và ngoại hối của các đối tác thương mại lớn của Hoa Kỳ", đã dấy lên mối quan ngại Mỹ có thế áp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam.
Năm 2020, giá trị xuất khẩu đồ gỗ và sản phẩm từ gỗ đạt khoảng 13,17 tỷ USD, vượt 5,4% kế hoạch năm, tăng 16,4% so với năm 2019. Năm 2021, ngành phấn đấu cán đích 14 tỷ USD.