Giá USD sắp chạm trần, thị trường tự do nổi sóng

Nguyễn Minh Thứ năm, ngày 24/11/2016 12:46 PM (GMT+7)
Nhiều ngân hàng nâng giá bán USD lên 22.790 đồng/USD, gần chạm mức trần cho phép của Ngân hàng Nhà nước. Trên thị trường tự do, giá USD nổi sóng và được giao dịch ở mức 22.850 (mua vào) - 22.950 (bán ra) đồng/USD.
Bình luận 0

imgSo với thời điểm đầu tháng 11 khi các ngân hàng bán USD quanh 22.335 đồng thì tỷ giá đã tăng hơn 2%, mức tăng mạnh vượt mọi dự báo.

Hôm nay, ngày 24.11 Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã điều chỉnh tăng tỷ giá trung tâm tới 13 đồng, lên 22.131 đồng/USD, sau 2 ngày điều chỉnh giảm tổng cộng 4 đồng. Tại sở giao dịch NHNN, tỷ giá niêm yết ở mức 22.300 – 22.795 đồng (mua - bán). Với mức trần tỷ giá hiện nay là 22.795 đồng/USD, nhiều ngân hàng đã niêm yết giá bán USD gần chạm trần.

Cụ thể, giá USD tại Vietcombank là 22.690 – 22.790 đồng (mua - bán), cao hơn cuối ngày hôm qua 100 đồng. Đây cũng là mức tỷ giá mà BIDV và VietinBank đang niêm yết.

Nhóm ngân hàng cổ phần, giá USD tại ACB hôm nay ở 22.670 – 22.790 đồng, tăng 60 đồng so với đầu giờ sáng và tăng 70 đồng so với cuối ngày hôm qua. Tỷ giá của Sacombank trong khi đó ở mức 22.680 - 22.790 đồng, tăng 70 đồng. Giá bán USD của Techcombank cũng được đẩy lên 22.650 - 22.790 đồng.

Như vậy, tỷ giá bán ra của các NHTM hiện chỉ kém mức trần mà NHNN cho phép có 5 đồng, khoảng cách ngắn nhất từ đầu năm tới nay.

Trên thị trường tự do, tại một số cửa hàng, giá USD mua vào hiện ở mức 22.850-22.880 đồng/USD. Giá USD bán ra ngoài thị trường tự do đã tăng lên mức 22.950 đồng/USD.

Theo tin từ Bloomberg, đồng USD đã tăng giá so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt trong phiên giao dịch đêm ngày 23.11 tại Mỹ và sáng nay (24.11) tại châu Á.

Biên bản cuộc họp tháng 11 của FED được công bố vào đêm qua cho thấy các quan chức của ngân hàng trung ương này tin rằng thị trường việc làm tiếp tục tăng trưởng tốt. Một số quan chức FED cho rằng nên tăng lãi suất trong tháng 12.

Bloomberg Dollar Spot Index, chỉ số đo sức mạnh của đồng USD so với 10 đồng tiền chủ chốt khác, tăng 0,6% vào cuối phiên giao dịch ngày 23.11 tại New York, đạt mức cao nhất từ ít nhất năm 2005.

Trong đó, tỷ giá đồng USD so với đồng Yên Nhật tăng 1,2%, đạt mức 112,52 Yên đổi 1 USD.

Với việc FED tăng lãi suất trong cuộc họp diễn ra vào ngày 13-14.12 gần như đã chắc chắn, giới đầu tư đang đánh giá sâu hơn về triển vọng lãi suất đồng bạc xanh vào năm tới. Khả năng FED tăng thêm lãi suất trước tháng 6.2017 hiện là 50%.

Giới đầu tư và các nhà phân tích cho rằng chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ kéo lạm phát ở Mỹ gia tăng, theo đó sẽ dẫn tới lãi suất cao hơn. Điều này khiến đồng bạc xanh trở nên hấp dẫn hơn, thu hút các dòng vốn chảy từ các thị trường mới nổi về Mỹ để đón đầu lợi nhuận.

Còn nhớ hồi đầu năm, nhiều tổ chức quốc tế và chuyên gia trong nước dự báo với các điều hành tỷ giá theo cơ chế tỷ giá trung tâm, dựa trên diễn biến của đồng USD và rổ 8 đồng tiền khác trên thế giới tham chiếu với tiền VND sẽ không có nhiều biến động đã giúp tỷ giá USD/VND khá ổn định.

Khi đó, nhiều tổ chức quốc tế và các chuyên gia trong nước tự tin tỷ giá cả năm biến động mạnh nhất chỉ khoảng 1% và sẽ lên tầm 22.500 đồng/USD vào cuối năm.

Nhưng từ khi ông Donald Trump đắc cử tổng thống Mỹ vào trung tuần tháng này thì đồng USD lại lên giá mạnh, tăng tới gần 6% so với các đồng tiền khác, khiến cho tỷ giá trong nước cũng không thể ngồi yên. So với thời điểm đầu tháng 11 khi các ngân hàng bán USD quanh 22.335 đồng thì tỷ giá đã tăng hơn 2%,  mức tăng mạnh vượt mọi dự báo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem