Giá vàng hôm nay 31.5: Khó giữ mốc 1.300 USD/oz?  

Thanh Xuân Thứ năm, ngày 31/05/2018 07:17 AM (GMT+7)
Giá vàng hôm nay 31.5 được cả chuyên gia và cả nhà đầu tư nhận định có thể bất ngờ giảm mạnh do giá vàng thế giới khó giữ mốc 1.300 USD/oz?  .       
Bình luận 0

img

Giá vàng hôm nay 31.5: Khó giữ mốc 1.300 USD/oz?  (Ảnh: IT)

Cụ thể, vàng SJC 1kg của Công ty TNHH một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 36,550 – 36, 700 triệu đồng/lượng, giảm 40.000 đồng/lượng so với chốt phiên của ngày hôm trước.

Trong khi đó, giá vàng của Tập đoàn Doji lẻ tại khu vực Hà Nội niêm yết ở mức giá 36,590 – 36,660 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra),  giảm 30.000 đồng/lượng so với chốt phiên của ngày hôm trước.

Còn giá vàng miếng SJC của Công ty Cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) tại thị trường Hà Nội, được niêm yết ở mức 36,570 (mua vào) – 36,650, triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 100.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch của ngày hôm trước.

Giá vàng Rồng Thăng Long 999,9 (24k) của Bảo Tín Minh Châu  tăng 20.000 đồng/lượng so với chốt phiên của ngày hôm trước, niêm yết ở mức 36,130 –   36,580 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao theo hợp đồng bán buôn trong phiên giao dịch đêm ngày 30.5 (giờ Việt Nam) tăng 3 USD so với chốt phiên giao dịch ngày  hôm trước, nêm yết ở mốc 1.300,5  USD/oz.

Giá vàng có xu hướng giảm do Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã nhất trí về sự cấp thiết phải hủy bỏ hoàn toàn chương tình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. Tuyên bố của Nhà Trắng cho hay trong một cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo đã “thảo luận về những diễn biến gần đây tại Triều Tiên và khẳng định sẽ gặp lại nhau nhằm tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc thúc đẩy hội nghị thượng đỉnh theo dự kiến giữa Mỹ và Triều Tiên.

Tuy nhiên,  nhiều chuyên gia cho rằng giá vàng vẫn có thể được hỗ trợ trước thông tin Mỹ bất ngờ thông báo sẽ tiếp tục theo đuổi việc áp thuế nhập khẩu với Trung Quốc. Theo đó, muộn nhất là ngày 15.6, Mỹ sẽ công bố danh sách hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá khoảng 50 tỷ USD phải chịu mức thuế cao.

Trước đó, căng thẳng giữa hai nước tưởng chừng đã được giải quyết phần nào khi Washington và Bắc Kinh tuyên bố nhất trí cùng giải quyết bất đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem