Giấc mơ tổng thống của con trai Đại tá Gaddafi vụt tắt

Phương Đăng (tổng hợp) Thứ sáu, ngày 26/11/2021 07:30 AM (GMT+7)
Cơ quan bầu cử hàng đầu của Libya vừa loại con trai của cố lãnh đạo Libya, Đại tá Muammar Gaddafi khỏi danh sách ứng viên tranh cử tổng thống trong cuộc bầu cử sẽ được tổ chức vào tháng tới, với lý do là vì những tiền án trước đó của ông này.
Bình luận 0
Giấc mơ tổng thống của con trai Đại tá Gaddafi vụt tắt - Ảnh 1.

Seif al-Islam Gadhafi - con trai của Đại tá Muammar Gaddafi. Ảnh AP

Tên của Seif al-Islam Gadhafi - con trai của Đại tá Muammar Gaddafi xuất hiện trong danh sách các ứng cử viên tổng thống không đủ tiêu chuẩn do Ủy ban Bầu cử Quốc gia Cấp cao của nước này đưa ra. Ông này có thể kháng cáo quyết định tại tòa trong những ngày tới, Miami Herald đưa tin.

Seif al-Islam từng bị tòa án Tripoli kết án tử hình vào năm 2015 vì sử dụng bạo lực chống lại những người biểu tình trong cuộc nổi dậy chống lại chế độ của cha ông năm 2011.

Tuy nhiên, phán quyết đó kể từ đó đã bị chính quyền đối thủ của Libya phản đối. Sau đó, Seif al-Islam được trả tự do năm 2017. Con trai Đại tá Gaddafi thực tế cũng bị Tòa án Hình sự Quốc tế truy nã với tội danh chống lại loài người liên quan đến cuộc nổi dậy mùa xuân Ả Rập năm 2011.

Libya sẽ tổ chức vòng bầu cử tổng thống đầu tiên vào ngày 24/12 sau nhiều năm chuẩn bị do Liên Hợp Quốc nỗ lực nhằm mở ra một tương lai dân chủ hơn và chấm dứt cuộc nội chiến của đất nước này.

Sau cuộc lật đổ và sát hại cố lãnh đạo Libya, Đại tá Muammar Gaddafi năm 2011, đất nước Libya giàu dầu mỏ đã trải qua phần lớn thập kỷ qua bị chia rẽ giữa các chính phủ đối thủ - một đặt tại thủ đô Tripoli và một ở miền đông của đất nước. Mỗi bên trong cuộc nội chiến cũng có sự hỗ trợ của lính đánh thuê và lực lượng nước ngoài từ Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Syria và các cường quốc khác trong khu vực.

Con trai của ông Gaddafi đã nộp các giấy tờ ứng cử của mình tại thị trấn phía nam Sabha vào ngày 14/11. Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm, người đàn ông 49 tuổi, có bằng tiến sĩ tại Trường Kinh tế London xuất hiện trước công chúng. Ông đã bị giam giữ bởi các chiến binh ở thị trấn Zintan vào cuối năm 2011, sau cuộc nổi dậy chấm dứt sự cai trị của cha ông trong vòng 40 năm ở Libya. Seif al-Islam được thả vào tháng 6/2017.

Thông báo về khả năng ứng cử của ông trong cuộc bầu cử sắp tới ở Libya đã gây ra tranh cãi trên khắp đất nước bị chia cắt này. Một số ứng cử viên cao cấp khác cũng đã xuất hiện trong những tuần gần đây bao gồm chỉ huy quân sự quyền lực Khalifa Hifter và thủ tướng tạm quyền của đất nước Abdul Hamid Dbeibah.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem