Giải bài toán môi trường, huyện Hiệp Hòa đồng bộ triển khai nhiều phương pháp

Tuấn Linh Thứ sáu, ngày 05/11/2021 14:39 PM (GMT+7)
Để hoàn thành tiêu chí môi trường, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) đã triển khai nhiều giải pháp nhằm xử lý rác thải sinh hoạt, phấn đấu về đích huyện nông thôn mới đúng hẹn.
Bình luận 0

Tập trung xử lý rác thải

Cách đây không lâu, khi đặt chân tới địa bàn xã Mai Đình, ai cũng than phiền về tình trạng xả rác sinh hoạt bừa bãi, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, nhất là khu vực đê tả Cầu, 7km dọc tuyến đê thuộc các thôn Mai Hạ, Mai Trung…  Bà Nguyễn Thị Quyên, người dân xã Mai Đình bức xúc: "Đoạn đường có vào km nhưng có đến 3-4 bãi rác tự phát. Ngày nắng cũng như ngày mưa, những túi rác cứ nằm chềnh ềnh bên triền đê".

Ông Hà Huy Hường-Chủ tịch UBND xã Mai Đình cho biết: "Là một xã đông dân nên lượng rác thải hàng ngày rất nhiều, trong khi địa phương chưa xây được lò đốt rác, không có khu xử lý tập trung. Vào mùa mưa, lượng rác ứ đọng, không thể xử lý kịp. Ước tính mỗi ngày, xã Mai Đình phát sinh khoảng 4-5 tấn rác thải nhưng chỉ có khoảng 1,6 tấn được thu gom đốt hoặc chôn lấp. Tình trạng này diễn ra thời gian dài, gây bức xúc cho người dân nhưng hiện chính quyền vẫn chưa có giải pháp khắc phục triệt để".

Trước thực tế trên, nhằm quyết tâm về đích nông thôn mới và thực hiện tốt Chỉ thị số 17, Đảng ủy xã đã ban hành nghị quyết chuyên đề và tập trung cao cho công tác chỉ đạo, nhất là việc xây dựng các điểm tập kết rác thải ở từng thôn. Đến nay 10/10 thôn trên địa bàn đã xây dựng được điểm tập kết rác thải; 96% người dân nộp phí vệ sinh môi trường. 

Theo ông Hường, ngay sau khi có điểm tập kết rác thải, cấp ủy, chính quyền địa phương đã chỉ đạo các cấp Hội, đoàn thể địa phương tuyên truyền đến hội viên nâng cao ý thức, không xả rác ra môi trường, đồng thời phân công lực lượng đoàn thanh niên làm nòng cốt phát động, duy trì phong trào "Ngày Chủ nhật xanh", Hội Phụ nữ giám sát, đôn đốc các tổ vệ sinh môi trường, trồng con đường hoa… do đó tình trạng xả rác bừa bãi không còn, môi trường xanh sạch đẹp, bà con nhân dân rất phấn khởi.

Hiệp Hòa (Bắc Giang): Triển khai nhiều giải pháp xử lý rác thải - Ảnh 1.

Người dân các xã của huyện Hiệp Hòa hang hái tham gia phong trào “Ngày chủ nhật xanh”.

Không riêng trên tuyến đê, nhiều tuyến giao thông nông thôn trong huyện cũng đang xảy ra tình trạng người dân đổ rác ra đường, lấy lề đường làm điểm tập kết rác thải. Như tại xã Đại Thành, lượng rác thải phát sinh mỗi ngày khoảng 1 tấn nhưng chỉ gần 30% số này được xử lý. Mặc dù đã có lò đốt rác nhiều năm nay, nhưng công suất thấp, thường xuyên bị hỏng. 

Toàn huyện hiện có 164/165 thôn xây dựng được điểm tập kết rác thải, 11/24 xã đã xây dựng được bãi rác thải tập trung; xây dựng được 25 lò đốt rác; 5 địa phương thành lập được hợp tác xã môi trường cấp xã; 19 địa phương thành lập tổ vệ sinh môi trường chuyên trách; 373 bể chứa vỏ bao bì, thuốc bảo vệ thực vật được xây dựng tại các cánh đồng. Riêng rác thải là vỏ bao bì thuốc BVTV, huyện ký hợp đồng với đơn vị chuyên môn để thu gom, vận chuyển xử lý 2 lần/năm.

Ông Nguyễn Xuân Thảo- Phó Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa cho biết, do Ban Thường vụ Huyện ủy sớm ban hành Nghị quyết để thực hiện Chỉ thị 17 với mục tiêu huy động toàn dân tập trung thu gom, xử lý triệt để rác thải nên thời gian qua hoạt động thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện có chuyển biến tích cực. 

Ngay tại thị trấn Thắng, mỗi ngày có khoảng 9-10 tấn rác được xử lý bằng lò đốt, 3-4 tấn còn lại được thu gom và chờ xử lý tại bãi rác thải tập trung của huyện. Nguyên nhân của việc rác thải được thu gom, tập kết từ lâu nhưng không được xử lý bởi 2 lò đốt tại đây luôn trong tình trạng quá tải, việc phân loại rác thải tại nguồn chưa thực sự hiệu quả.

 Dồn sức, đầu tư hoàn thành tiêu chí

Năm 2020 UBND huyện Hiệp Hòa xây dựng kế hoạch thực hiện, chỉ đạo UBND các xã, thị trấn nhanh chóng rà soát quy hoạch, bố trí địa điểm xây dựng điểm tập kết, trung chuyển rác thải cấp xã, thôn và cụm thôn. Huyện giao cơ quan chuyên môn rà soát, tham mưu bố trí kinh phí hỗ trợ phương tiện, công cụ, dịch vụ thu gom, xử lý rác. 

Riêng năm 2021, huyện bố trí hơn 15 tỷ đồng chi cho công tác môi trường, trong đó ưu tiên hỗ trợ công tác kiểm soát ô nhiễm, quản lý, xử lý chất thải; xây dựng bãi xử lý rác thải tập trung, điểm tập kết, trung chuyển rác… Đồng thời, UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức hiệu quả việc thu tiền dịch vụ xử lý rác thải nhằm tăng nguồn lực cho công tác bảo vệ môi trường. Tỷ lệ các hộ nộp tiền dịch vụ xử lý rác toàn huyện đạt gần 95% (khoảng 11 tỷ đồng/năm).

Hiệp Hòa (Bắc Giang): Triển khai nhiều giải pháp xử lý rác thải - Ảnh 2.

Hạ tầng giao thông được đầu tư, tạo nên bức tranh NTM Hiệp Hòa.

Ông Hoàng Tiến Hùng, Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT Hiệp Hòa cho biết: Theo kế hoạch, huyện Hiệp Hòa sẽ về đich nông thôn mới trong năm 2022. Tuy nhiên, căn cứ vào thực tế và khả năng các xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới trong năm nay nên huyện đã dồn lực, đầu tư hoàn thành các tiêu chí để đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào cuối năm 2021. 

Do vậy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Huyện ủy, HĐND , UBND huyện đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định, Chương trình, Kế hoạch, văn bản chỉ đạo, đồng thời tranh thủ nguồn lực, ứng và lồng ghép các nguồn vốn, tạo cơ chế, cử cán bộ xuống các xã kịp thời hỗ trợ các địa phương tháo gỡ khó khăn hoàn thành nhiều tiêu chí. Trong đó tiêu chí môi trường được thực hiện quyết liệt với nhiều giải pháp đồng bộ, đạt hiệu quả.

Được biết, thời gian tới, ưu tiên hàng đầu của huyện Hiệp Hòa là thu hút đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải tập trung theo công nghệ hiện đại; nghiên cứu xây dựng đề án xử lý nước thải sinh hoạt, sản xuất, chăn nuôi trong khu dân cư. Đồng thời đẩy mạnh hơn nữa công tác chỉ đạo các ngành, đoàn thể duy trì hiệu quả các phong trào, mô hình vệ sinh môi trường, nhất là phong trào "Ngày Chủ nhật xanh". 

Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc chung tay cùng cấp ủy, chính quyền thu gom, xử lý triệt để rác thải, góp phần thực hiện hiệu quả, chất lượng tiêu chí môi trường để sớm về đích huyện nông thôn mới trong năm 2021.

Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 27/2/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang về huy động toàn dân tập trung thu gom, xử lý triệt để rác thải ra môi trường, UBND huyện Hiệp Hòa đã quan tâm chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực cho công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt nông thôn. Tiêu chí này góp phần để huyện Hiệp Hòa sớm về đích nông thôn mới.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem