Giải báo chí quốc gia 2013: Nhiều tác phẩm về biển đảo đoạt giải cao

Thanh Hà Thứ ba, ngày 17/06/2014 18:01 PM (GMT+7)
Tại buổi họp báo sáng 16.6 công bố Giải Báo chí quốc gia 2013, Thứ trưởng Bộ TTTT Trương Minh Tuấn cho biết trong số 8 giải A, Đài Tiếng nói VN, Báo Nhân Dân và Đài Truyền hình VN mỗi đơn vị giành 2 giải; Hội Nhà báo Nghệ An và Báo Thanh Niên mỗi đơn vị giành 1 giải A.
Bình luận 0

Ngoài ra, Hội đồng chung khảo cũng trao 27 giải B; 41 giải C và 39 giải Khuyến khích. Đáng chú ý, có 11 tác phẩm về đề tài biển đảo đoạt giải, trong đó có 1 giải A.

Giải Báo chí quốc gia lần thứ 8 ghi nhận bước tiến vượt bậc của các cơ quan báo chí địa phương khi có tới tới 33 trong số 58 hội địa phương dự thi có tác phẩm lọt vào chung khảo. Tính từ khi phát động vào năm 2006, Giải Báo chí quốc gia 2013 thu hút số lượng tác phẩm dự thi lớn nhất, có số giải A nhiều nhất. Ông Hà Minh Huệ - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam nhận xét, lĩnh vực ảnh báo chí vẫn là khâu yếu trong nhiều năm nay thể hiện qua việc không có tác phẩm giành giải A.

Lễ trao Giải Báo chí quốc gia 2013 được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 21.6.2014, nhân kỷ niệm 89 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Trong số các tác phẩm đoạt giải năm nay, Báo NTNN đoạt 2 giải C dành cho 2 tác phẩm là loạt bài “Nặng gánh nông thôn mới” (nhóm 5 tác giả) và loạt bài “Đường dây “tẩy trắng” cá tầm lậu” (nhóm 2 tác giả).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem