Giải cơn khát nước sạch cho dân

Việt Tùng Thứ bảy, ngày 20/09/2014 14:37 PM (GMT+7)
Nước sạch về tận ngõ, nhà nhà được sử dụng nước sạch, nhưng ít ai biết rằng người dân huyện Kim Bảng (Hà Nam) đã nhiều năm phải sử dụng nguồn nước mặt, nước giếng, ao hồ ô nhiễm…
Bình luận 0

Thời khát nước sạch

Cách đây không lâu, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng (Hà Nam) mặc dù nằm sát cạnh con sông Đáy, nhưng người dân vẫn phải chịu cảnh “khát” nước sạch. Nhiều năm nay bà con trong xã chủ yếu lấy nước sinh hoạt từ nguồn nước mưa, ao, hồ, sông suối tự nhiên và nước giếng làng, trong khi hầu hết nguồn nước này không được xử lý, nên mức độ ô nhiễm rất cao.

Đặc biệt, khoảng chục năm gần đây, với sự ra đời của hàng loạt nhà máy, khu công nghiệp trong khu vực, đã khiến cho nguồn nước sinh hoạt và bầu không khí nơi đây càng trở nên ô nhiễm, nhất là nước của hai con sông Đáy và sông Nhuệ. Ông Đinh Văn Thắng ở xóm 8, xã Thi Sơn cho hay: “Biết là sử dụng nguồn nước chưa qua xử lý là ô nhiễm, nguy hại đến sức khỏe, tính mạng, nhưng vì không có nguồn nước sạch, nên chúng tôi đành dùng liều. Nhưng vài năm gần đây, nguồn nước mặt sông Đáy, sông Nhuệ ô nhiễm nặng, nguồn nước giếng khơi không dùng được, nước giếng khoan thì phải lọc nhiều lần mới dám sử dụng, nhưng vẫn không thật sạch…”.

Ông Nguyễn Văn Tuấn – Phó Chủ tịch UBND xã Thi Sơn thừa nhận: “Xã không chỉ chịu ảnh hưởng của sự ô nhiễm nguồn nước mặt từ sông Đáy, sông Nhuệ, mà nguồn nước ngầm ở đây có tỷ lệ ô nhiễm asen rất cao, vượt hàng chục lần nồng độ cho phép, nhưng do không có nguồn nước nào khác nên người dân đành dùng liều. Bao năm nay, người dân trong xã luôn mong mỏi có một trạm nước sạch để dùng, mãi đến bây giờ mới thành hiện thực”.

Niềm vui nhân đôi

Giờ đây Thi Sơn đã có nước sạch, nước được đưa về đến tận nhà. Gặp chị Trịnh Thị Lĩnh (xóm 8, xã Thi Sơn) đang rửa tay dưới vòi nước sạch, chị phấn khởi cho hay: “Từ ngày có nước sạch, hai đứa con nhà tôi hôm nào cũng mở vòi tắm. Nó bảo tắm nước này mát, mà không bị ngứa. Chồng tôi cũng rất vui vì được uống chén nước chè ngon, chứ trước đây nấu nước pha chè, chè cứ đỏ ngòm, nước nhơn nhớt, nồng nồng không uống được”.

Với tâm trạng hết sức phấn khởi, Chủ tịch Tuấn khoe: “Toàn xã có 16 xóm, với 9.050 hộ trong đó có 385 hộ đã xây được bể chứa nước mưa, 1.384 hộ đã gắn đồng hồ nước sạch. Đến nay hầu như 100% hộ trong xã đã có nước sạch để sử dụng”.

Không chỉ người dân xã Thi Sơn, mà tại các xã như Thanh Sơn, Liên Sơn, thị trấn Quế… ở Kim Bảng, giờ đây cũng đều có nước sạch để dùng. Ông Nguyễn Văn Thư – Giám đốc Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Hà Nam cho biết: “Không chỉ riêng ở Kim Bảng, mà nhiều huyện như: Thanh Liêm, Duy Tiên, Lý Nhân… đều đã và đang triển khai xây dựng các trạm bơm, lọc và hệ thống đường ống để cung cấp nước sạch đến từng hộ dân. Hiện có nhiều công trình đã đi vào hoạt động rất có hiệu quả”.

  Hà Nam hiện có khoảng 61% số hộ dân vùng nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh, 78% trường học có nhà tiêu hợp vệ sinh, 57% trang trại chăn nuôi hợp vệ sinh, 91% trạm y tế có đủ nước hợp vệ sinh.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem