Giải quyết cái gốc

Thứ năm, ngày 19/07/2012 19:54 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sau khi tuyên bố thành lập TP.Tam Sa bao trùm cả Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, Trung Quốc ra sức nâng cấp cơ sở hạ tầng trên đảo Phú Lâm để biến nơi đây thành “thủ phủ của Tam Sa”.
Bình luận 0

Các hoạt động của Trung Quốc trên lãnh thổ Việt Nam là phi pháp, bị Việt Nam và thế giới lên tiếng phản đối, nhưng họ vẫn cứ làm, bất chấp dư luận và pháp luật quốc tế.

Đoàn tàu cá 30 chiếc của Trung Quốc có sự hậu thuẫn của đội tàu hải giám ngang nhiên xâm phạm vào vùng biển Trường Sa thuộc thủ quyền của Việt Nam. Họ đã công khai gây hấn, không úp mở. Họ gióng trống mở cờ, ra quân đầy thách thức.

Hàng loạt hành động đó chưa đủ, Trung Quốc còn xây dựng trại tạm giam trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa để giam giữ ngư dân nước ngoài bị Trung Quốc bắt khi đang hoạt động ở khu vực Hoàng Sa. Như vậy, họ coi quần đảo Hoàng Sa là của họ, vùng biển và ngư trường truyền thống của Việt Nam bao đời nay là của họ. Họ xây trại tạm giam để bắt ngư dân Việt Nam trên lãnh hải của Việt Nam, nhốt ngư dân Việt Nam vào trại giam trên lãnh thổ của Việt Nam. Ngang ngược đến như thế là cùng.

Hiếu chiến hơn, các diễn đàn và báo chí Trung Quốc lên tiếng bằng lời lẽ của súng đạn như cần phải cho Việt Nam, Philippines một bài học, hoặc tính đến việc thành lập cơ sở phòng vệ ở TP. Tam Sa, trang bị hệ thống xử lý khủng hoảng cao cấp, tập trung vào hải, không quân. Quan điểm dùng sức mạnh quân sự thay cho thương lượng hòa bình và hợp tác của Trung Quốc bộc lộ rõ ràng, không phải là chuỵên thầm kín nữa.

Đã biết rõ như vậy thì chúng ta phải có đối sách phù hợp. Ngư dân ra khơi, trên vùng biển của mình thì phải được bảo vệ an toàn. Đó là việc không thể không làm và phải làm hiệu quả. Nói rằng ngư dân bám biển để khai thác tài nguyên hải sản và để bảo vệ chủ quyền, vậy thì ngư dân cũng phải được bảo vệ khi thực hiện vai trò của mình trên biển. Đã đến lúc phải có hành động cụ thể trên từng mét vuông biển đảo.

Họ xâm lấn biển Việt Nam thì mình phải có phương tiện để xua đuổi. Họ cho cả đoàn tàu cá vào đánh bắt thì Việt Nam cũng phải có các đoàn tàu cá hiện đại để giành giật từng ngày với họ trước khi có các biện pháp đấu tranh ngoại giao lâu dài.

Nhiều tổ chức triển khai các hoạt động hỗ trợ ngư dân, việc này quá cần làm và tiếp tục làm, nhưng đó không phải là cách giải quyết cái gốc của vấn đề. Chẳng lẽ chúng ta quanh năm ngày tháng phải đi giải quyết hậu quả do hành động gây hấn từ phía Trung Quốc gây ra?

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem