Giải Việt dã toàn quốc và bán marathon Báo Tiền Phong lần thứ 54

Chủ nhật, ngày 24/03/2013 17:27 PM (GMT+7)
Dân Việt - Sáng 24.3, tại Công viên Trần Hầu, thị xã Hà Tiên (Kiên Giang), đã diễn ra cuộc thi chạy Việt dã toàn quốc và bán marathon Báo Tiền Phong lần thứ 54.
Bình luận 0

Giải do Báo Tiền Phong, Tổng cục TDTT, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam và UBND tỉnh Kiên Giang cùng phối hợp tổ chức, đúng vào dịp kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM (26.3.1931 – 26.3.2013) và 67 năm ngày thể thao Việt Nam (27.3.1946 – 27.3.2013).

img

Đây là giải Việt dã truyền thống do báo Tiền Phong khởi xướng và tổ chức cách đây 55 năm nhằm rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể lực chủ yếu cho giới trẻ, phát hiện và bồi dưỡng các tài năng thể thao trẻ ở cự ly dài, đóng góp xứng đáng cho nền thể thao của nước nhà. Tham dự giải Việt dã Báo Tiền Phong lần này có 27 đoàn với 259 VĐV trong cả nước, tranh tài với 10 nội dung thi đấu.

Tổng giá trị giải thưởng của giải trên 130 triệu đồng, do các đơn vị: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank), Cty TNHH MTV xổ số Kiến thiết Kiên Giang và Cty CP tư vấn đầu tư và xây dựng Kiên Giang tài trợ.

Trong đó, Eximbank là nhà tài trợ chính. Đây là giải đấu có hệ thống giải thưởng lớn nhất trong làn điền kinh quốc gia từ trước tới nay, gồm các giải thưởng cho 5 VĐV nam, nữ dẫn đầu hệ bán marathon, 5 VĐV nam, nữ hệ đội tuyển, 3 VĐV nam, nữ hệ tuyển trẻ, hệ thiếu niên và giải thưởng cho 3 vị trí đầu giải toàn đoàn, đồng đội nam, nữ và cá nhân nam, nữ hệ phong trào…

Sau một buổi sáng thi đấu cuồng nhiệt, giải nhất toàn đoàn thuộc về Đoàn tỉnh Khánh Hòa, giải nhì thuộc về Đoàn quân đội và giải ba thuộc về Đoàn tỉnh Kiên Giang.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem