Giám đốc Công ty Mua bán điện của EVN bị bắt, khung hình phạt thế nào?

Quang Trung Thứ sáu, ngày 10/11/2023 09:05 AM (GMT+7)
Ông Nguyễn Danh Sơn, Giám đốc Công ty mua bán điện, bị bắt với cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn trong vụ án tại EVN và Bộ Công Thương.
Bình luận 0

Ông Nguyễn Danh Sơn bị bắt

Cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Danh Sơn - Giám đốc Công ty Mua bán điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Ông Sơn bị điều tra tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ông Sơn bị bắt trong quá trình cơ quan an ninh mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Giám đốc Công ty Mua bán điện của EVN bị bắt, khung hình phạt thế nào? - Ảnh 1.

Bị can Nguyễn Danh Sơn. Ảnh: Công an cung cấp

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan an ninh điều tra đã tống đạt các quyết định và lệnh tố tụng trên, đồng thời thực hiện khám xét nơi ở, nơi làm việc của bị can.

Trước đó, ngày 4/11, Cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam năm người, trong đó có một phó trưởng phòng thuộc Cục Điều tiết điện lực và một trưởng phòng thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Cả năm người này bị điều tra về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Tội danh ông Nguyễn Danh Sơn bị khởi tố có khung hình phạt ra sao?

Trao đổi với PV Dân Việt, luật gia Khổng Thùy Dung (Văn phòng luật sư Interla) cho biết, tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ mà ông Nguyễn Danh Sơn bị khởi tố bắt tạm giam được quy định tại Điều 356 Bộ luật hình sự.

Điều luật này có khung hình phạt thấp nhất là phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 đến 5 năm nếu người phạm tội vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ gây thiệt hại về tài sản từ 10 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng hoặc gây thiệt hại khác đến lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Và khung hình phạt cao nhất là bị phạt tù từ 10 đến 15 năm nếu gây thiệt hại về tài sản từ 1 tỷ đồng trở lên.

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 1 đến 5 năm, có thể bị phạt tiền từ 10 đến 100 triệu đồng. Đây là hình phạt bổ sung của tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Như vậy, trường hợp bị chứng minh có tội, tùy tính chất mức độ mà Giám đốc Công ty Mua bán điện thuộc EVN có thể đối mặt với các khung hình phạt nêu trên.

Theo bà Dung, tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ là một trong các tội danh thuộc nhóm tội phạm về chức vụ.

Chủ thể của tội danh này là chủ thể đặc biệt, đây là người có chức vụ quyền hạn nhưng đã vì vụ lợi hoặc vì động cơ cá nhân mà làm trái công vụ, gây ra thiệt hại cho nhà nước, hình phạt cao nhất của tội danh này tới 15 năm tù.

So với tội tham ô tài sản, phạm vi chức vụ, quyền hạn của tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ là rộng hơn (liên quan đến việc quản lý tài sản hoặc không liên quan).

So với tội nhận hối lộ, phạm vi của tội này cũng tương tự; tuy nhiên, khác với tội nhận hối lộ, dấu hiệu cấu thành bắt buộc của tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ phải có hậu quả gây thiệt hại đến lợi ích của nhà nước, của xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Đặc biệt, lỗi của người phạm tội là lỗi cố ý. Động cơ phạm tội là động cơ vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác. Động cơ vụ lợi là động cơ mưu cầu lợi ích vật chất cho mình hoặc cho người khác mà mình quan tâm.

Động cơ cá nhân khác trong thực tế có thể là động cơ củng cố địa vị, uy tín cá nhân hoặc quyền lực cá nhân mà không mưu cầu lợi ích vật chất. Vì thế, động cơ phạm tội là dấu hiệu pháp lý bắt buộc của tội này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem