Giám đốc doanh nghiệp 25 năm gắn bó với nông dân bày tỏ lời gan ruột tại Đại hội VIII Hội NDVN

Nhóm P.V Thứ hai, ngày 25/12/2023 17:12 PM (GMT+7)
Tại tổ thảo luận số 4, Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam, ông Lê Quốc Phong, Tổng Giám đốc Công ty Phân bón Bình Điền 2 đã có những đóng góp để nâng cao chất lượng công tác Hội.
Bình luận 0

Theo ông Lê Quốc Phong, Tổng Giám đốc Công ty Phân bón Bình Điền 2 cho biết, tính đến nay, ông đã gắn bó với Hội NDVN với nông dân, hội viên hơn 25 năm. Tôi đi rất nhiều và làm việc với bà con các tỉnh, thành, tôi thấy người làm công tác hội không hề đơn giản. Là cán bộ hội đòi hỏi phải có tâm, có tầm và lòng kiên trì mới làm tốt được công việc của mình.

Khi tôi đưa ra chương trình hợp tác với Hội đều làm rất tốt, tổ chức rất chuyên nghiệp, bài bản. Đặc biệt như Nhà nông đua tài, tổ chức ở tỉnh nào cũng nhiệt tình, Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam được tổ chức thường niên hàng năm rất hay và ý nghĩa.

"Bản thân tôi thấy, khi mình vào Hội, gắn bó với Hội với nông dân và giúp người nông dân tham gia vào Hội được hưởng nhiều lợi ích như được hỗ trợ quỹ, vốn để phát triển kinh tế, làm giàu; được tôn vinh khi sản xuất giỏi, xuất sắc và được hỗ trợ kịp thời khi gặp khó khăn sẽ càng giúp bà con tin yêu và tin tưởng Hội hơn nữa", ông Phong nói.

Giám đốc doanh nghiệp 25 năm gắn bó với nông dân bày  tỏ lời gan ruột tại Đại hội VIII Hội NDVN- Ảnh 1.

Các đại biểu tham gia nghiên cứu, đóng góp ý kiến tại các tổ thảo luận. Ảnh: V.N

Theo ông Phong, trong thời gian nhiệm kỳ vừa qua, ông thấy các hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân của Trung ương Hội và các cấp hội hoạt động rất hiệu quả, ý nghĩa. Hiện, Quỹ hỗ trợ nông dân đều làm tốt và ngày càng phát huy được hiệu quả hơn, quỹ càng phát triển, nhiều nông dân được hưởng lợi hơn. Về lâu dài, quỹ rất quan trọng trong việc hỗ trợ người dân vào sản xuất. Đặc biệt, trong giải đoạn hiện tại và tương lai sắp tới, bà con dần tiến tới sản xuất giảm phác thải.

"Mới đây, Chính phủ đã phê duyệt "Đề án 1 triệu ha lúa chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030" rất thiết thực và phù hợp với tình hình sản xuất của Việt Nam và toàn cầu. Hiện, chúng tôi đang tham gia vào chương trình sản xuất giảm phác thải và đặt mục tiêu bán tín chỉ carbon để thu về cho bà con nông dân. Qua đó, giúp các nông dân được hưởng tiền thu về từ bán tín chỉ carbon, tiền bán lúa, gạo sẽ tăng cao,thu nhập cũng sẽ tăng nhiều hơn so với sản xuất truyền thống trước đây", ông Phong nhấn mạnh.

Tại Tổ thảo luận số 1, đã có 13 lượt ý kiến của các đại biểu sôi nổi thảo luận cho ý kiến về dự thảo báo cáo chính trị; dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Hội khóa VII, về dự thảo Điều lệ Hội (sửa đổi, bổ sung). Hầu hết các ý kiến đại biểu đều đánh giá cáo nội dung dự thảo các báo cáo trình tại đại hội có sự chuẩn bị công phu, bài bản và trình bày khoa học.

Giám đốc doanh nghiệp 25 năm gắn bó với nông dân bày  tỏ lời gan ruột tại Đại hội VIII Hội NDVN- Ảnh 2.

Các đại biểu xem tài liệu Đại hội qua App Nông dân Việt Nam.

Tham gia phát biểu ý kiến, ông Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai khẳng định: Nội dung các báo cáo đã thể hiện được tính khái quát, tính toàn diện về các mặt hoạt động của các cấp Hội trong nhiệm kỳ qua. Từng phần đã nêu được những điểm nhấn, thể hiện được dấu ấn của nhiệm kỳ (kể cả các thành tựu đạt được, cũng như những tồn tại, hạn chế, yếu kém và bài học kinh nghiệm rút ra). Hệ thống chỉ tiêu trong nhiệm kỳ mới thể hiện tính khoa học, tính thực tiễn. Nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với yêu cầu đặt ra trong giai đoạn tới; linh hoạt để các địa phương vận dụng trong thực hiện.

Tham gia góp ý cụ thể thêm về báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá VII trình khoá VIII, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai Nguyễn Tuấn Anh cho rằng phần tổ chức đào tạo nghề cho nôngg dân cần có thêm minh hoạ một vài mô hình tiêu biểu về tổ chức đào tạo nghề cho nông dân để thấy rõ hơn kết quả thực hiện trong nhiệm kỳ, không mang tính chung chung.

Đối với trang 20, chỉ tiêu số 11, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai đề xuất nêu rõ chỉ tiêu tiêu thi đua "Hàng năm, số hộ hội viên nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp chiếm…% tổng số hộ; hoặc tăng …% so với cùng kỳ" để thể hiện tính tích cực, tính thi đua và thúc đẩy phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi.

Trang 24, đoạn 2, bổ sung đoạn "theo hướng chuyên ngành và hiện đại" vào sau cụm từ "tổ hợp tác, hợp tác xã" để thể hiện định hướng phát triển đối với kinh tế hợp tác, phù hợp với giai đoạn hiện nay.

Tham gia thảo luận tại Tổ thảo luận số 10, ông Nguyễn Vũ Phương, Chủ tịch Hội Nông dân Cần Thơ đánh giá cao báo cáo của Đại hội lần này, sát thực tế hiện nay.

Đánh giá báo cáo 5 năm qua, sức lan tỏa rất cao. Các phong trào nông dân trong đại hội 7 đưa ra rất tốt, như phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, đời sống nông dân ổn định, qua nhiệm kỳ đại hội 7 các chương trình hành động thực hiện, các phong trào, nâng vai trò, trách nhiệm hội viên nông dân, phát triển chi hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp, phát triển hội viên rất tốt, Hội Nông dân thành phố còn tách hội viên nông nghiệp và phi nông nghiệp, tất cả đều cho thấy sự phát triển đa dạng hiệu quả.

"Còn 17 chỉ tiêu chúng tôi thống nhất cao, với Cần Thơ thì có thể làm được nên không có ý kiến gì thêm", ông Phương nói.

Giám đốc doanh nghiệp 25 năm gắn bó với nông dân bày  tỏ lời gan ruột tại Đại hội VIII Hội NDVN- Ảnh 3.

Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam có 10 trung tâm thảo luận.

Ông Trần Đình Hòa, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh cũng nêu bản kiểm điểm, điều lệ thống nhất cao, nhưng ông Hòa lo ngại chỉ tiêu số 4 thành lập mói 25.000 chi tổ Hội nghề nghiệp, con số này là cao. Ông Hòa cũng e ngại quy định 30% hội viên tham gia tổ hợp tác và HTX là khó.

Ông Nguyễn Tiến Cường, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lý giải: Phát triển kinh tế tập thể là rất quan trọng nên chúng ta muốn phát động một phong trào hội viên tích cực tham gia kinh tế tập thể giống như tham gia sản xuất kinh doanh giỏi.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem