Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Trị nêu nghi vấn có bảo kê xe quá tải

Ngọc Vũ Thứ sáu, ngày 27/05/2022 08:05 AM (GMT+7)
Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Trị nêu nghi vấn có tiêu cực đằng sau các xe quá tải.
Bình luận 0

Xe tải phá đường

Sau khi nhận được phản ánh của người dân qua đường dây nóng, ngày 26/5, PV Dân Việt đã có mặt tại xã Hải Phú, huyện Hải Lăng và phường 3, thị xã Quảng Trị để ghi nhận tình trạng xe chở đất có dấu hiệu quá tải chạy trên đường.

Theo quan sát, cầu vượt đường sắt trên đường Lê Lợi (nằm giữa xã Hải Phú, huyện Hải Lăng và phường 3, thị xã Quảng Trị) có biển báo hạn chế tải trọng toàn bộ xe là 13 tấn. Tuy nhiên, có hàng chục lượt xe hổ vồ, xe 3 chân, 4 chân chở đất đi qua.

Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Trị: Có tình trạng “bảo kê” xe quá tải? - Ảnh 1.

Chiếc xe tải chở đất chạy qua cầu vượt đường sắt trên đường Lê Lợi có biển hạn chế tải trọng 13 tấn. Bằng mắt thường cũng biết được chiếc xe này quá tải trọng của cầu. Ảnh: Ngọc Vũ.

Người dân địa phương cho biết, không cần cân xe, chỉ nhìn bằng mắt thường đủ biết có dấu hiệu quả tải trọng xe.

Được biết, đường Lê Lợi là một trong hai con đường huyết mạch nối quốc lộ 1A đến Trung tâm hành hương Thánh địa La Vang – nơi mỗi ngày đón hàng trăm du khách viếng thăm.

Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Trị: Có tình trạng “bảo kê” xe quá tải? - Ảnh 2.

Chiếc xe tải 4 chân chở đất chạy qua cầu vượt đường sắt trên đường Lê Lợi có biển hạn chế tải trọng 13 tấn. Ảnh: Ngọc Vũ.

Cầu kênh N2 nằm trên con đường nối Trung tâm hành hương Thánh địa La Vang đi quốc lộ 1A cũng có biển báo hạn chế tải trọng toàn bộ xe là 13 tấn, cùng chung số phận.

Trên con đường Phú Lệ (nối từ Trung tâm hành hương Thánh địa La Vang đến thôn Phước Môn, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị) xuất hiện rất nhiều ổ gà, ổ trâu, mặt đường rạn nứt, bong tróc…

Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Trị: Có tình trạng “bảo kê” xe quá tải? - Ảnh 3.

Chiếc xe tải 4 chân chở đất chạy qua cầu Kênh N2 có biển báo hạn chế tải trọng 13 tấn. Những người chuyên lái xe cho biết, khi chưa chở hàng, chiếc xe này đã quá tải trọng của cầu. Ảnh: Ngọc Vũ.

Bà Nguyễn Thị Nghĩa (SN 1967, trú thôn Phú Hưng, xã Hải Phú) – nhà nằm bên đường Phú Lệ bức xúc cho biết, xe chở đất từ xã Hải Lệ chạy qua đây rất nhiều, toàn xe to, chở quá thùng khiến đường hư hỏng, bụi bặm.

Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Trị: Có tình trạng “bảo kê” xe quá tải? - Ảnh 4.

Ông Trịnh Ngọc Dựng (SN 1954, thôn Phú Hưng, Hải Phú) chỉ về nơi con đường Phú Lệ đã bị xe tải nặng làm hư hỏng. Ảnh: Ngọc Vũ.

Ông Trịnh Ngọc Dựng (SN 1954, thôn Phú Hưng, Hải Phú) cho hay, trước đây đường Phú Lệ rất đẹp, nhưng khoảng 1 tháng trở lại đây xe chở đất trọng tải lớn chạy rất nhiều khiến đường hư hỏng nghiêm trọng, bụi bặm, nhân dân bức xúc.

Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Trị: Có tình trạng “bảo kê” xe quá tải? - Ảnh 5.

Theo người dân địa phương, sau 1 tháng xe chở đất chạy nhiều, con đường Phú Lệ sạch đẹp đã hư hỏng nghiêm trọng. Ảnh: Ngọc Vũ.

Anh Nguyễn Đức Tuấn – Phó trưởng thôn Phú Hưng cho biết, xe tải chở đất chạy nhiều và nhanh, có dấu hiệu quá tải, còn rơi vãi đất, đá dọc đường khiến người dân bức xúc, phản ánh nhiều lần lên cấp trên.

Có tình trạng "bảo kê"?

Sau khi ghi nhận hiện trường và ý kiến nhân dân, sáng cùng ngày, PV Dân Việt liên lạc với ông Lê Đức Thịnh – Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng phản ánh tình hình. Ông Thịnh cảm ơn và cho biết sẽ chỉ đạo công an huyện xác minh, xử lý.

Tiếp nhận phản ánh của PV Dân Việt vào chiều cùng ngày, thượng tá Trần Xuân Thanh – Trưởng Công an thị xã Quảng Trị nêu khó khăn trong việc xử lý.

Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Trị: Có tình trạng “bảo kê” xe quá tải? - Ảnh 6.

Những chiếc xe tải nặng chở đất đã làm hư hỏng đường Phú Lệ. Ảnh: Ngọc Vũ.

Thượng tá Thanh cho biết, đường Lê Lợi nằm giữa huyện Hải Lăng và thị xã Quảng Trị, tim đường được xem là địa giới hành chính. Vì vậy, khi xử lý cần sự phối hợp giữa hai địa phương hoặc với Phòng CSGT tỉnh Quảng Trị.

PV tiếp tục liên lạc với ông Trần Hữu Hùng – Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Trị để phản ánh tình trạng xe chở đất có dấu hiệu quả tải như nêu trên.

Ông Hùng cho biết, không phải là có dấu hiệu quá tải mà chắc chắn quá tải. Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành công văn chỉ đạo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương rất cụ thể.

Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Trị: Có tình trạng “bảo kê” xe quá tải? - Ảnh 7.

Không chỉ làm hỏng đường, xe tải chạy qua kéo theo bụi mù mịt. Ảnh: Ngọc Vũ.

Về phía Sở GTVT, ông Hùng cho biết, lực lượng của đơn vị quá mỏng, thanh tra giao thông chỉ có 6 người, Văn phòng Ban ATGT tỉnh chỉ có 2 người, địa bàn, tuyến đường quản lý thì nhiều nên không thể kiểm tra hết. Hơn nữa, lúc đi kiểm tra thì xe quá tải "biến mất".

Ông Hùng nêu nghi vấn có thể có tiêu cực đằng sau các xe quá tải.

Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Trị: Có tình trạng “bảo kê” xe quá tải? - Ảnh 8.

Xe chở đất hạng nặng chiếm gần hết lòng đường. Ảnh: Ngọc Vũ.

Theo ông Hùng, Ban ATGT các địa phương cần chủ động tăng cường triển khai các giải pháp đồng bộ, quyết liệt trong bảo vệ kết cầu cầu đường. 

Ông Hùng cho biết, không chỉ riêng khu vực Hải Lăng, trên địa bàn tỉnh còn nhiều con đường đã bị xe quá tải phá hỏng, rất đau lòng.

"Các địa phương phải có trách nhiệm" – ông Hùng nhấn mạnh.


Xe có dấu hiệu quá tải phá đường. Clip: Ngọc Vũ.

Được biết, ngày 6/4, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành công văn 1446 chỉ đạo tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý xe quá tải trọng phương tiện giao thông trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, báo chí vẫn tiếp tục phản ánh tình trạng xe quá tải lưu thông trên đường, có những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cao. Vì vậy, ngày 24/5, UBND tỉnh Quảng Trị tiếp tục ban hành công văn 2326, chỉ đạo công an tỉnh, Sở GTVT, UBND và Ban an toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chỉ đạo các lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát phương tiện chở quá tải trọng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, kiên quyết không để xe quá tải trọng hoạt động trên địa bàn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem