Giảm giờ làm, cho công nhân nghỉ việc, nhiều doanh nghiệp tại Đà Nẵng "kêu khó"

Diệu Bình Thứ ba, ngày 22/11/2022 13:33 PM (GMT+7)
Nhiều doanh nghiệp tại Đà Nẵng giảm giờ làm, cho công nhân tạm thời nghỉ việc vì thiếu đơn hàng, hụt nguồn nguyên vật liệu.
Bình luận 0

Lao đao vì thiếu đơn hàng

Là doanh nghiệp xuất khẩu mặt hàng thực phẩm đông lạnh sang các nước Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc… trong đó thị trường châu Âu là trọng yếu, thời gian này , Công ty CP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) buộc phải cho công nhân nghỉ làm thứ bảy, chủ nhật.

Theo Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước Trần Văn Lĩnh, đây là quyết định chưa từng có tiền lệ bởi doanh nghiệp đang đối mặt với rất nhiều khó khăn.

"Sau dịch cộng thêm ảnh hưởng của cuộc chiến tranh Nga – Ukraine dẫn đến sức mua của người dân tại các nước nhập khẩu giảm. Nhiều đơn hàng bị từ chối nhận, các hợp đồng mới giá rất thấp trong khi chi phí sản xuất lại cao. Bên cạnh đó, cuối năm, doanh nghiệp còn có rất nhiều thứ để lo như: Tiền thuế, tiền lãi cổ đông… Tất cả áp lực đều đè nặng lên vai doanh nghiệp", ông Lĩnh nói.

Giảm giờ làm, cho công nhân nghỉ việc, nhiều doanh nghiệp tại Đà Nẵng "kêu khó"  - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Ảnh: D.B

 Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước cho hay, việc đảm bảo đời sống cho người lao động trước là câu hỏi đau đầu đối với doanh nghiệp ở thời điểm hiện tại.

"Việc cắt giảm giờ làm là điều doanh nghiệp như chúng tôi không mong muốn. Nhưng với khoảng 4.000 công nhân trong khi tình hình tài chính eo hẹp, doanh nghiệp vẫn chưa biết xoay sở ra sao. Đây cũng là bài toán khó chung của doanh nghiệp hiện nay", ông Lĩnh nói thêm.

Tại Công ty sản xuất thương mại Hữu Nghị Đà Nẵng, từ tháng 11/2022 doanh nghiệp đã cắt giảm một giờ làm việc mỗi ngày đối với 1.800 lao động. Dự kiến công ty này tiếp tục giảm việc, cho công nhân nghỉ Tết dương lịch và Tết âm lịch dài ngày do đơn hàng bị cắt giảm so với các tháng đầu năm. 

Trong khi đó, Công ty may mặc Whitex Việt Nam có 500 lao động đang được cho nghỉ luân phiên, nghỉ hưởng 70% lương đến hết tháng 1/2023 do không có đơn hàng.

Tại Công ty khoa học kỹ thuật Tường Hựu, 240 lao động cũng giảm giờ làm do đơn hàng giảm còn 50%. Việc làm ít, không sắp xếp tăng ca nên nhiều công nhân nghỉ việc. Công ty này thương lượng với người lao động sắp xếp nghỉ phép năm khi không có việc.

Nhiều công ty khác cũng cho nhân viên giảm giờ làm, nghỉ chờ việc cũng với lý do không có đơn hàng, thiếu hụt nguồn nguyên vật liệu như: Công ty chế biến thủy sản Sơn Trà (71 lao động); Công ty Dacotex Đà Nẵng (80 lao động); Công ty Việt Nam Kanzaki (320 lao động); Công ty lâm sản Việt Lang (100 lao động)…

4.800 lao động mất việc, giảm giờ làm, giảm lương

Theo Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng (BQL), có gần 4.800 lao động tại các khu công nghiệp Đà Nẵng mất việc, giảm giờ làm và giảm lương do thiếu đơn hàng.

"Một số doanh nghiệp nhập nguyên liệu từ Trung Quốc, khách hàng chủ yếu là Trung Quốc nên hiện không có đơn hàng do chính sách chống dịch tại nước này. Bênh cạnh đó, một số doanh nghiệp đặc thù ngành thuỷ sản theo mùa nên phụ thuộc rất nhiều vào nguyên liệu và đơn hàng nên mùa này ít nguyên liệu thì có giảm giờ làm", BQL thông tin.

Giảm giờ làm, cho công nhân nghỉ việc, nhiều doanh nghiệp tại Đà Nẵng "kêu khó"  - Ảnh 2.

Ảnh minh họa. Ảnh: D.B

Theo BQL, để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, BQL đã liên hệ với các doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt tình hình, phối hợp với các ngành để hỗ trợ doanh nghiệp. 

Hiện đa phần các doanh nghiệp đã nhận được đơn hàng, hoạt động bình thường. Vẫn còn doanh nghiệp sản xuất cầm chừng cho người lao động làm việc luân phiên, nghỉ hưởng 70% lương, đóng các chế độ BHXH…đầy đủ để duy trì lao động do ít đơn hàng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem