Giáo dục hot nhất: Bất thường đề Sinh tốt nghiệp THPT, cô giáo "không mặc quần áo" khi dạy online

Anh Tuấn Chủ nhật, ngày 26/12/2021 07:29 AM (GMT+7)
Bộ GDĐT thừa nhận có yếu tố không bình thường liên quan đến việc luyện thi và đề thi môn Sinh tốt nghiệp THPT 2021, cô giáo bị tố không mặc quần áo khi dạy online, Phó Hiệu trưởng ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội bị đình chỉ… là những tin tức giáo dục đáng chú ý tuần qua.
Bình luận 0

Bất thường đề thi Sinh tốt nghiệp THPT 2021

Vụ bất thường trong đề thi Sinh tốt nghiệp THPT 2021 đang khiến dư luận đặt dấu hỏi về minh bạch, trung thực trong kỳ thi tầm cỡ quốc gia. Mới đây, theo văn bản báo cáo xác minh vụ việc, đánh giá câu hỏi trong 4 mã đề duyệt chốt với các câu hỏi xuất hiện trong các nội dung ôn tập của thầy Phan Khắc Nghệ, Phó hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) cho thấy, có sự trùng lặp rất lớn. Cụ thể, trong tổng số 40 câu hỏi của từng mã đề duyệt chốt có 37 câu trùng (chiếm 92,5%) với các câu trong nội dung ôn tập của thầy.

Giáo dục hot nhất: Bất thường đề Sinh tốt nghiệp THPT, cô giáo "không mặc quần áo" khi dạy online - Ảnh 1.

Phần ôn tập của thầy Phan Khắc Nghệ giống với đề thi môn Sinh tốt nghiệp THPT 2021. Ảnh chụp màn hình

Về thông tin này, lãnh đạo Bộ GDĐT đã lên tiếng. Bộ GDĐT ghi nhận yếu tố không bình thường liên quan đến việc luyện thi và đề thi môn Sinh học tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Bộ GDĐT cũng cho biết, ngay khi có thông tin, tháng 8/2021, lãnh đạo Bộ GDĐT đã chỉ đạo kiểm tra vấn đề này. Bộ đã chủ động phối hợp cùng cơ quan công an thành lập Tổ công tác liên ngành để xác minh, làm rõ các yếu tố liên quan đến sự trùng lặp giữa nội dung ôn thi môn Sinh học của một giáo viên ở Hà Tĩnh với đề thi tốt nghiệp THPT môn này.

Cô giáo bị tố không mặc quần áo khi dạy online

Một vụ việc gây xôn xao tuần qua cũng thu hút sự chú ý của dư luận là vụ cô giáo tiếng Anh của một trung tâm ở Hà Nội bị phụ huynh tố "không mặc gì" khi dạy online.

Đại diện trung tâm tiếng Anh cho biết, đã xin lỗi và hoàn tiền cho phụ huynh học sinh. Sự việc xảy ra là do vô tình chứ không cố ý. Sau khi dạy xong, cô giáo đã đứng dậy thay đồ mà không nghĩ camera chưa tắt. Đến khi phụ huynh đăng tải bài viết, giáo viên mới ngỡ ngàng, chủ động nhận mọi lỗi và xin nghỉ việc.

Một chi tiết khác khiến nhiều phụ huynh bất ngờ khi giáo viên này vốn là một hướng dẫn viên du lịch, chỉ làm thêm ở trung tâm tiếng Anh.

Phó Hiệu trưởng ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội bị đình chỉ

Đầu tuần qua, báo chí đưa tin, Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội Trần Phương đã ký quyết định chỉ chức danh Phó Hiệu trưởng thường trực của GS.TS Đinh Văn Tiến. Tuy nhiên, lý do của việc đình chỉ không được đề cập.

GS.TS Nguyễn Công Nghiệp – Phó Hiệu trưởng làm Phó Hiệu trưởng thường trực sẽ đảm nhận thay GS.TS Đinh Văn Tiến.

Hiệu trưởng ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cũng uỷ quyền cho GS.TS Nguyễn Công Nghiệp về việc thay mặt Hiệu trưởng ký các văn bản của trường và chỉ đạo quá trình chuyển đổi trường thành đại học tư thục hoạt động không vì mục đích lợi nhuận.

Bộ GDĐT thành lập đoàn rà soát, kiện toàn lãnh đạo ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Thứ trưởng Bộ GDĐT Hoàng Minh Sơn vừa ký văn bản gửi Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM về việc kiện toàn các vị trí lãnh đạo của trường này.

Giáo dục hot nhất: Bất thường đề Sinh tốt nghiệp THPT, cô giáo "không mặc quần áo" khi dạy online - Ảnh 2.

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM hiện khuyết nhiều vị trí như Chủ tịch hội đồng trường, Hiệu trưởng và chỉ có một hiệu phó. Ảnh: HCMUTE

Trong văn bản nêu rõ, Bộ trưởng Bộ GDĐT đã quyết định thành lập đoàn công tác để rà soát, xem xét, hướng dẫn việc thực hiện các quy định về hội đồng trường và kiện toàn các vị trí lãnh đạo, quản lý của Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM.

Bộ yêu cầu tập thể lãnh đạo trường xây dựng trình tự, thủ tục xem xét, quyết định việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, thẩm quyền của chức vụ phó hiệu trưởng đối với TS. Trương Thị Hiền và các chức vụ quản lý cấp phòng, khoa và tương đương trở xuống đã hết thời hạn bổ nhiệm. Từ đó, xin ý kiến Đảng ủy trường và trình hội đồng trường xem xét, quyết định.

Bộ GDĐT cũng yêu cầu Hội đồng trường hoàn thiện quy chế tổ chức và hoạt động, trong đó có trình tự, thủ tục nhân sự đối với chủ tịch hội đồng trường, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và các chức danh quản lý khác phù hợp với quy định của Đảng, quy định của pháp luật có liên quan…

Học sinh 8 quận ở Hà Nội dừng học trực tiếp từ tuần sau

14 ngày qua, Hà Nội đã ghi nhận 17. 832 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, 8 quận nội thành có dịch ở cấp độ 3. Theo quy định, học sinh ở 8 quận này sẽ dừng học trực tiếp từ tuần sau gồm: Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm, Tây Hồ.

Sở GDĐT Hà Nội cho biết, theo quy định, địa phương nào có dịch cấp độ 3 học sinh sẽ ngừng đến trường trực tiếp, chuyển sang học trực tuyến.

Sau thời gian đánh giá lại, nếu vùng dịch đó chuyển về cấp độ 2 hoặc 1, thì học sinh lại đi học trực tiếp. Các trường và địa phương được phép linh hoạt việc dạy học theo từng cấp độ dịch.

Việt Nam đạt kết cao nhất sau 10 lần dự thi Olympic khoa học trẻ quốc tế

6/6 học sinh Hà Nội đại diện Việt Nam dự thi giành huy chương với 4 vàng và 2 bạc tại kỳ thi Olympic Khoa học trẻ quốc tế IJSO 2021.

Giáo dục hot nhất: Bất thường đề Sinh tốt nghiệp THPT, cô giáo "không mặc quần áo" khi dạy online - Ảnh 3.

Đoàn học sinh đạt giải tại Olympic Khoa học trẻ quốc tế 2021. Ảnh: Sở GDĐT Hà Nội

Đây là thành tích cao nhất của nước ta sau 10 lần tham dự Olympic Khoa học trẻ quốc tế.

4 huy chương vàng gồm các học sinh Lã Châu Giang, Bùi Tuấn Kiên, Nguyễn Phương Thùy, Trịnh Anh Minh, lớp 10 trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam, 2 huy chương bạc gồm các học sinh Nguyễn Trịnh Bảo Như, Trịnh Ninh Ngọc Mai, lớp 10 trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem