Giáo hoàng gây bất ngờ với phát biểu về bà Harris và ông Trump, khuyên cử tri nên chọn ai

V.N (Theo AP) Thứ bảy, ngày 14/09/2024 14:03 PM (GMT+7)
Đức Giáo Hoàng Francis đã chỉ trích cả hai ứng cử viên tổng thống Mỹ vì những chính sách mà ông gọi là chống lại sự sống trong vấn đề phá thai và di cư. Ông khuyên các tín đồ Công giáo Mỹ nên chọn ai là "điều xấu ít hơn" trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới của Mỹ.
Bình luận 0
Giáo hoàng gây bất ngờ với phát biểu về bà Harris và ông Trump, khuyên cử tri nên chọn ai - Ảnh 1.

Đức Giáo hoàng Francis tại cuộc họp báo. Ảnh: AP.

Trong một cuộc họp báo trên máy bay khi Đức Giáo hoàng Francis bay trở lại Roma sau chuyến công du bốn quốc gia ở châu Á, ngài được hỏi về lời khuyên cho các cử tri Công giáo Mỹ. Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng ngài không phải là người Mỹ và sẽ không bỏ phiếu.

Cả hai ứng cử viên Cộng hòa Donald Trump và ứng cử viên Dân chủ Kamala Harris đều không được nhắc đến tên cụ thể.

Tuy nhiên, Đức Giáo Hoàng đã thể hiện quan điểm rõ ràng khi được yêu cầu đánh giá các lập trường của họ về hai vấn đề nóng bỏng trong cuộc bầu cử Mỹ - vấn đề phá thai và di cư  - mà cũng là mối quan tâm lớn đối với Giáo hội Công giáo.

"Cả hai đều chống lại sự sống, dù là người đẩy người di cư ra ngoài, hay người giết trẻ em" - Đức Giáo Hoàng Francis nói.

Đức Giáo Hoàng đã đặt ưu tiên cho tình trạng của người di cư trong nhiệm kỳ của mình và thường xuyên phát biểu mạnh mẽ về vấn đề này. Trong khi vẫn kiên trì bảo vệ giáo lý của Giáo hội cấm phá thai, Giáo Hoàng đã không nhấn mạnh giáo lý của Giáo hội nhiều như những người tiền nhiệm.

Giáo Hoàng nói rằng di cư là một quyền được mô tả trong Kinh Thánh và bất kỳ ai không theo lời kêu gọi Kinh Thánh để chào đón người lạ là đang phạm một "tội nặng."

Ngài cũng thẳng thắn khi nói về phá thai. "Có một cuộc phá thai là giết một sinh linh. Bạn có thể thích từ đó hay không, nhưng đó là việc giết chóc" - ngài nói. "Chúng ta phải nhìn nhận điều này rõ ràng".

Khi được hỏi các cử tri nên làm gì tại các điểm bỏ phiếu, Đức Giáo Hoàng nhắc lại trách nhiệm công dân phải bỏ phiếu.

"Mọi người nên bỏ phiếu, và chọn điều xấu ít hơn" - ngài nói. "Ai là điều xấu ít hơn, là phụ nữ hay đàn ông? Tôi không biết".

"Mỗi người trong lương tâm của họ nên suy nghĩ và làm điều đó," ngài nói thêm.

Chiến dịch của bà Kamala Harris và ông Trump chưa ngay lập tức phản hồi yêu cầu bình luận từ Associated Press.

Tổng thống Mỹ Joe Biden, một tín đồ Công giáo, chia sẻ sự ủng hộ mạnh mẽ của bà Harris đối với quyền phá thai khiến ông cũng như bà Harris bị nhiều người phản đối mạnh mẽ.

Ông Trump đã hứa sẽ trấn áp tình trạng nhập cư bất hợp pháp và trục xuất hàng triệu người nhập cư đã ở Mỹ nếu được bầu vào nhiệm kỳ tổng thống thứ hai. Ông cũng từ chối loại trừ việc xây dựng các trại giam dành cho những người nhập cư không có giấy tờ hợp lệ.

Mỹ có khoảng 52 triệu người Công giáo trên toàn quốc, họ thường được coi là những cử tri dao động quan trọng. Ở một số bang chiến trường, bao gồm Pennsylvania và Wisconsin, hơn 20% người trưởng thành theo Công giáo.

Cuộc họp báo hôm 13/9 không phải là lần đầu tiên Đức Giáo Hoàng lên tiếng về cuộc bầu cử ở Mỹ. Trước cuộc bầu cử năm 2016, Đức Giáo Hoàng đã được hỏi về kế hoạch của Trump xây dựng một bức tường tại biên giới Mỹ - Mexico. Khi đó, Đức Giáo Hoàng tuyên bố rằng bất kỳ ai xây dựng một bức tường để ngăn chặn người di cư "không phải là người Kitô hữu."

Trong phản hồi hôm qua, Đức Giáo Hoàng đã nhắc lại việc ngài đã cử hành Thánh Lễ tại biên giới Mỹ - Mexico và "có rất nhiều đôi giày của những người di cư đã kết thúc một cách tồi tệ ở đó".



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem