Bạn đọc Như Quỳnh (Thành phố Bắc Ninh): Là nhà sản xuất, thưa bà Lan, đâu là khó khăn và trở ngại cho bà khi tập trung cấp cho thị trường nội địa?
Bà Bùi Thị Ngọc Lan: Về phía Công ty Thiên Phát, chúng tôi luôn luôn đặt tiêu chí mình phải đáp ứng các yêu cầu chất lượng nắp bể này một cách cao nhất. Đó là không gãy vỡ, chống mất trộm, tính thẩm mỹ cao, hoa văn sắc nét, giá thành cạnh tranh...
Với tất cả những tiêu chí này, chúng tôi đáp ứng được các khách hàng khó tính nhất. Và thực tế chúng tôi đã làm được việc này, nhưng bên cạnh đó chúng tôi vẫn "không đủ lực với tới được". Ý của tôi là gì:
Về thiết kế: Thiết kế nắp hố ga hiện tại của ta không đồng bộ tùy hứng, thiết kế cũ xưa không có gì đổi mới, thẩm mỹ cả, nói chung rất là lộn xộn: Trên một tuyến đường mà cái thì tròn, cái thì vuông, rất lạ!
Tôi xuất khẩu sản phẩm đi châu Âu có thể ký 6.000 tấn/năm chỉ có 3 mẫu và chúng tôi đúc bằng công nghệ cao, dây chuyền tự động. Ví dụ tôi làm với tập đoàn MCP của Italy, người ta quy định chuyên về nắp điện và chỉ có 2 cái mẫu thôi.
Qua đơn hàng 6.000 tấn, tạo điều kiện cho chúng tôi thiết lập dây chuyền tự động và giá thành rất hạ, giảm nhân công, sản phẩm ổn định, giá thành đương nhiên giảm so với sản phẩm trong nước.
Còn trong nước một dự án nhỏ mà có tới 4 loại kích thước khác nhau: nắp thoát nước, nắp đậy, nắp tròn, nắp vuông. Chúng ta đang sai sót: Hố hình vuông thì đậy nắp tròn nên 4 góc xung quanh hở ra và lở lói cả 4 phía. Nhẽ ra, với hố ga hình vuông thì phải đậy nắp vuông chú sao lại để nắp tròn.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.