Giáo sư Harvard lo ngại sự ổn định tinh thần của Trump

Trà My - Independent Thứ hai, ngày 19/12/2016 15:55 PM (GMT+7)
Các nhà tâm lý học nghi ngại tính khí bốc đồng, mẫn cảm với những lời chỉ trích của Trump có thể ảnh hưởng đến công việc tổng thống của ông.
Bình luận 0

img

Các giáo sư cho rằng Trump "ngạo mạn, bốc đồng, quá mẫn cảm với những lời chỉ trích"

Ba giáo sư hàng đầu về tâm lý học đã viết thư cho Tổng thống Mỹ Barack Obama, bày tỏ "lo ngại sâu sắc" về sự ổn định tinh thần của Donald Trump, Independent đưa tin.

Trong thư, các giáo sư của Trường Y Harvard và Đại học California kêu gọi ông Obama yêu cầu một "giám định y khoa và thần kinh tâm thần đầy đủ" trước khi Tổng thống đắc cử nhậm chức vào tháng 1.

Tuy không thể chẩn đoán trực tiếp cho Trump, các nhà khoa học cho biết sự "ngạo mạn, bốc đồng, quá mẫn cảm với những lời chỉ trích" của ông Trump khiến họ tin rằng ông Trump không thích hợp cho công việc tổng thống.

"Tiêu chuẩn nghề nghiệp không cho phép chúng tôi chẩn đoán một người mà chúng tôi chưa kiểm khám trực tiếp”, theo bức thư của Judith Herman, Nanette Gartrell và Dee Mosbacher viết.

"Tuy nhiên, những triệu chứng công khai về sự bất ổn tinh thần của ông Trump khiến chúng tôi nghi ngại về sự phù hợp của ông với những trách nhiệm to lớn của công việc này. Những triệu chứng đó bao gồm sự ngạo mạn, bốc đồng, quá mẫn cảm với những lời chỉ trích và đôi khi không phân biệt giữa ảo tưởng và thực tế”.

img

"Những triệu chứng công khai về sự bất ổn tinh thần của ông Trump khiến chúng tôi nghi ngại về sự phù hợp của ông với những trách nhiệm to lớn của công việc này"

Hồi tháng 8, Tổng thống Obama cũng đặt ra câu hỏi về những tuyên bố phán xét và tính khí của ông Trump, nhận định tỷ phú bất động sản "không thích hợp để làm tổng thống."

"Tôi đã nói điều này vào tuần trước và ông Trump tiếp tục chứng minh điều tôi nói. Việc ông Trump tấn công một gia đình Sao Vàng từng hy sinh phi thường cho đất nước của chúng ta, việc ông dường như không có kiến thức cơ bản về các vấn đề quan trọng ở châu Âu, Trung Đông, châu Á, tất cả cho thấy ông ấy không sẵn sàng để làm công việc này”, ông Obama nói hồi tháng 8.

Đây không phải là lần đầu tiên các chuyên gia sức khỏe tâm thần lo ngại về Donald Trump.

Hồi tháng 6, tờ Atlantic đăng tải một bài báo trong đó có kết quả nghiên cứu của các nhà tâm lý học cho rằng ông Trump bị "ái kỷ, bất mãn, ngạo mạn".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem