Giáo sư Trần Văn Giàu từ trần, thọ 100 tuổi

Thứ sáu, ngày 17/12/2010 09:43 AM (GMT+7)
Dù được Đảng, Nhà nước, ngành y tế, gia đình… quan tâm, săn sóc, cứu chữa nhưng do tuổi cao, sức yếu, GS Trần Văn Giàu, nguyên Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ, cây đại thụ trong giới học giả và nghiên cứu khoa học lịch sử Việt Nam, trút hơi thở cuối cùng vào lúc 17 giờ 20 chiều 16-12 tại Bệnh viện Thống Nhất, thọ 100 tuổi.
Bình luận 0
img
Giáo sư Trần Văn Giàu

GS Trần Văn Giàu sinh năm 1911 tại xã An Lục Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tân An (nay là tỉnh Long An). Năm 1928, ông sang Pháp học tại Trường Đại học Toulouse. Năm 1929, ông gia nhập Đảng Cộng sản Pháp. Sau khi về nước, ông tham gia hoạt động cách mạng ở Sài Gòn - Chợ Lớn và được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương.

Năm 1933, ông tốt nghiệp Trường Đại học Phương Đông và từ Matxcơva về Sài Gòn tham gia tổ chức lại Xứ ủy Nam Kỳ. Ông bị Pháp bắt giam nhiều lần, bị biệt giam tại Côn Đảo, Tà Lài… Năm 1943, ông được cử làm Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ. Năm 1945, ông được cử làm Chủ tịch Ủy ban Hành chính Lâm thời và Ủy ban kháng chiến Nam bộ.

Năm 1954, ông là chủ nhiệm Khoa Lịch sử, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Từ năm 1975 đến nay, ông tiếp tục nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học xã hội. Nhiều học trò của ông là GS, TS, nhà giáo nhân dân, nhà sử học hàng đầu của Việt Nam.

Hơn 80 năm hoạt động cách mạng và làm công tác nghiên cứu, GS Trần Văn Giàu thực hiện nhiều công trình nghiên cứu có giá trị, được các nhà khoa học trong và ngoài nước đánh giá cao, ông đã được Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng lao động, Nhà giáo nhân dân, Giải thưởng Hồ Chí Minh và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

Theo Tiền phong
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem