Mới đây, trả lời Dân Việt, Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Yên Thủy thông tin, Huyện ủy đã giao UBND huyện, yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ.
Ông Bùi Văn Hải - Chủ tịch UBND huyện Yên Thủy xác nhận, đơn vị đã giao Thanh tra huyện Yên Thủy vào cuộc kiểm tra.
"Anh em đang làm, hiện chưa rõ thời gian hoàn thành", vị lãnh đạo huyện nói.
Trước đó, Báo điện tử Dân Việt nhận được phản ánh của người dân tại xóm Dương 2 (xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình) về việc vi phạm trong công tác giao đất ở và cấp giấy chứng nhận đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa trên địa bàn giai đoạn 2016 - 2020, đến nay chưa được xử lý dứt điểm.
Người dân Ngọc Lương cho biết, năm 2023 - 2024 họ phát hiện việc giao đất ở cho người dân sai đối tượng. Cụ thể, có trường hợp không thuộc diện quy định nhưng cơ quan chức năng vẫn xét duyệt và cấp sổ. Bên cạnh đó, việc dồn điền, đổi thửa cho người dân không đủ diện tích, xác minh sai nguồn gốc...
Ngay sau đó, huyện Yên Thủy đã vào cuộc xác minh. Tháng 9/2024, đơn vị này ban hành văn bản số 60/TB-UBND về việc thông báo kết quả kiểm tra, xác minh công tác giao đất ở có thu tiền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa tại xóm Dương 2, xã Ngọc Lương giai đoạn 2016 - 2020.
Hiện trạng khu đất thực hiện giao đất năm 2019 tại xóm Dương 2: Theo trích lục tại tờ bản đố số 36 khu đất xóm Dương 2, gồm 10 thửa đất, đã thực hiện giao 6/10 thửa đất cho các hộ gia đình. Còn 04 thửa chưa giao gồm thửa số 318, thửa số 320, thửa số 321 và thửa số 322. Các thửa đất được giao chưa xây dựng nhà ở. Ảnh: Hồng Nhân.
Theo kết quả xác minh của Tổ công tác được UBND huyện Yên Thủy giao, tại xóm Dương trong 6 hộ dân được giao đất, có 2 hộ không đủ điều kiện giao đất theo quy định, do đã chuyển khẩu ra khỏi xóm.
Thông báo xác định, để xảy ra sai sót trên là do quá trình tiếp nhận hồ sơ cán bộ địa chính xã Ngọc Lương không thực hiện đúng quy định. Cán bộ được giao nhiệm vụ thực hiện thẩm định nhu cầu sử dụng đất, khi tiếp nhận hồ sơ của các hộ chưa kiểm tra, nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định của luật đất đai.
Quá trình tổ chức hội nghị thẩm định nhu cầu sử dụng đất, Phòng TNMT giao chủ trì tổ chức thực hiện, chỉ căn cứ danh sách các hộ đủ điều kiện giao đất do UBND xã Ngọc Lương xét duyệt, tổng hợp, không thẩm tra lại hồ sơ dẫn đến sai sót, xét sai đối tượng được giao đất.
Thông báo số 60/TB-UBND cũng nêu rõ vi phạm trong công tác cấp GCNQSDĐ nông nghiệp sau dồn điền, đổi thửa năm 2016 - 2020 tại xóm Dương 2 (xã Ngọc Lương) và trách nhiệm của nhiều cá nhân liên quan. Cụ thể: Năm 2016, UBND xã Ngọc Lương triển khai thực hiện dồn điền đổi thửa đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã năm 2016. Ngay sau đó, chính quyền xã đã thành lập Ban dồn điền đổi thửa trong sản xuất nông nghiệp xóm Dương 2, xã Ngọc Lương.
Ban quản lý xóm Dương 2 xây dựng Đề án số 01/ĐA-BQLX ngày 27/09/2016 dồn điền, đổi thửa gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trong sản xuất nông nghiệp năm 2016 trình UBND xã phê duyệt.
"Diện tích bình quân chia cho khẩu theo Nghị định 64/NĐ-CP là 640m2/khẩu. Diện tích quỹ đất giãn dân và đất 5% do UBND xã quản lý là 18.113m2", văn bản nêu rõ đề án.
Ngày 19/10/2020, UBND huyện Yên Thủy đã cấp GCNQSDĐ sản xuất nông nghiệp cho 60 hộ gia đình, cá nhân xóm Dương 2 (xã Ngọc Lương) với 95 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tổng diện tích 116.078,7m2 sau dồn điền, đổi thửa.
Theo kết quả xác minh minh của Tổ công tác, đề án dồn điền đổi thửa được UBND xã phê duyệt diện tích đất nông nghiệp chia lại cho các hộ bình quân là 640m2/khẩu nhưng thực tế diện tích các hộ bốc thăm vị trí đất mới, đo đạc và giao đất thực địa để sử dụng là 600m2/khẩu.
"Diện tích để lại (phần chênh lệch 40m2/khẩu), Ban quản lý và nhân dân trong xóm Dương 2 đồng thuận đưa vào Nghị quyết họp xóm ngày 07/12/2016 để lại "làm đất sổ đỏ cho xóm, chia vào đất hộ đông con" để gây quỹ xóm (BQL xóm không cung cấp được đầy đủ nội dung Nghị quyết với lý do đã bị xé mất trang)", xác minh của Tổ công tác.
Năm 2020, khi thực hiện việc đo đạc lại bản đồ, cấp đổi giấy chứng nhận sau dồn điền, đổi thửa các hộ gia đình, Ban quản lý xóm Dương 2 đã phối hợp với đơn vị tư vấn kê khai, xác định ranh giới sử dụng đất và tên người sử dụng đất lập hồ sơ trình UBND huyện cấp đổi giấy chứng nhận cho 5 hộ gia đình với tổng diện tích là 11.828,2m2.
Năm 2023, tiếp nhận ý kiến của công dân, UBND huyện Yên Thủy đã chỉ đạo UBND xã Ngọc Lương xác minh và phát hiện việc cấp GCNQSDĐ nông nghiệp cho 5 hộ gia đình, cá nhân tại xóm Dương 2 không đúng nguồn gốc sử dụng đất, không đúng đối tượng sử dụng đất.
Tháng 3/2024, UBND huyện Yên Thủy đã thu hồi 5 GCN quyền sử dụng đất nông nghiệp của 5 hộ gia nói trên do cấp sai.
Để xảy ra việc trên, Tổ công tác xác định nhiều vi phạm dẫn đến sai sót. Cụ thể:
"Ban dồn điền, đổi thửa trong sản xuất nông nghiệp xóm Dương 2, đã không chấp hành Đề án dồn điền đổi thửa đã được UBND xã phê duyệt... để lại đất, hoàn thiện hồ sơ trình cấp đổi giấy chứng nhận cho 5 hộ không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng nguồn gốc sử dụng đất.
Cán bộ địa chính xã đã thiếu sót trong quá trình xét duyệt hồ sơ cấp đổi giấy chứng nhận... UBND xã Ngọc Lương thiếu kiểm tra trong quá trình các xóm tổ chức thực hiện Đề án dồn điền, đổi thửa, không nắm bắt kịp thời tình hình triển khai tại xóm...
Chi nhánh Văn phòng Đăng Ký đất đai... không phát hiện được sai sót nêu trên.
Phòng TN&MT được giao là chủ đầu tư thực hiện dự án, trong quá trình nghiệm thu, kiểm tra hồ sơ do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai chuyển đến đã không phát hiện được sai sót nêu trên do toàn bộ hồ sơ đo đạc, cấp giấy chứng nhận được thực hiện theo phương thức đặt hàng cung cấp dịch vụ công...".
Theo tìm hiểu, năm 2019, khi thực hiện công tác thu hồi đất giải phóng mặt bằng công trình đường từ Quốc lộ 12B - xóm Liên Tiến - Khu quy hoạch sinh thái Vó Ấm xã ngọc Lương bà Võ Thị Hồng (Trưởng xóm Dương 2) và Chủ tịch UBND xã Ngọc Lương xác nhận nguồn gốc do dồn điền đổi thửa, không tranh chấp, đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận cho 4 hộ gia đình, dẫn đến việc Trung tâm phát triển quỹ đất lập phương án thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, UBND huyện Yên Thuỷ phê duyệt phương án bồi thường hơn 70 triệu đồng với diện tích thu hồi của 4 hộ là 301,8m2.
Theo kết luận, Trưởng xóm Dương 2 và Chủ tịch UBND xã Ngọc Lương đã xác nhận sai nguồn gốc sử dụng đất, sai đối tượng sử dụng đất dẫn đến việc bồi thường giải phóng mặt bằng sai quy định với tổng số tiền hơn 70 triệu đồng.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.