• Ngày 29.4, UBND huyện Hoàng Sa cho biết vừa công bố đồ án thiết kế được chọn để xây dựng Nhà trưng bày Hoàng Sa. Đồ án mang tên “Con dấu và dấu mốc chủ quyền - Sự khẳng định bền bỉ về chủ quyền bờ cõi”.
  • Google đã cảnh báo rằng chiếc máy tính đeo của họ có thể khiến mắt mỏi, đau đầu và đã cấm trẻ em đeo kính vì sợ hỏng mắt.
  • (Dân Việt) - Có người gọi sư Thích Thế Tường là “thầy tu tre”. Vì nơi ông tu, tre trúc bạt ngàn như rừng. Đó là những giống tre Việt mà ông dày công sưu tập, ươm trồng nên khu rừng...
  • Đó sẽ là 5 loại tiền euro mới trị giá 10, 20, 50, 100, 200 và 500 euro mang tên "Europe" sẽ được đưa dần vào lưu thông trong nhiều năm với số lượng ngày càng tăng.
  • (Dân Việt) - 68 nghệ sĩ đang tụ hội sáng tác dưới mái nhà sàn tại Bảo tàng Không gian văn hóa Mường, Hòa Bình. Mỗi tác phẩm ở đây đã có sự giao thoa, kết nối nghệ thuật đương đại với văn hóa địa phương đầy màu sắc và ấn tượng.
  • Cùng chấp nhận “tình một đêm” nhưng họ lại có những suy nghĩ và cách nhìn rất khác nhau về mối quan hệ kiểu này.
  • Dân Việt - Hôm nay, 27.6, tại Hội nghị lần thứ 35 của Ủy ban Di sản văn hóa thế giới diễn ra tại Paris, Pháp, Thành nhà Hồ tại huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa của Việt Nam đã được công nhận là Di sản văn hóa thế giới.
  • (Dân Việt) - Khúc sông Gianh chạy qua xã Phù Hoá, Quảng Trạch, Quảng Bình dài chừng bốn cây số. Đây là vùng giao thoa giữa nước lợ và nước ngọt. Vùng giao thoa này sinh ra một loài hến bé nhỏ, dân gian gọi là chắt chắt.
  • (Dân Việt) - Người ta đã nói thật nhiều, cũng như bao cái khác không mới, vẫn trở đi trở lại, nhưng sao vẫn thấm thía! Lục bát làng choa có lẽ là vậy, nói điều thiết tha về những điều không ngừng làm ta thổn thức.