Giao thông đường bộ
-
Theo đại biểu Phạm Văn Thịnh, Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang, không nên xem xét sửa quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông, bởi nếu đã uống 1 chén rượu thì khả năng cao sẽ uống thêm 2- 3 chén.
-
Chiều 24/11, Quốc hội thảo luận về dự luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Đây là dự luật nhận được nhiều ý kiến của ĐBQH trong phiên thảo luận tại tổ, đặc biệt là vấn đề liên quan đến quy định "cấm lái xe khi có nồng độ cồn".
-
Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội cho biết, có ý kiến đề nghị cân nhắc về việc cấm tuyệt đối nồng độ cồn khi tham gia giao thông, vì như vậy là quá nghiêm khắc.
-
Trước thực tế, các dự án PPP hạ tầng khó thu hút được các nhà đầu tư, nhiều đại biểu kiến nghị Quốc hội thông qua việc cho phép vốn Nhà nước được tham gia dự án PPP với 70% như đề xuất của Chính phủ.
-
Cơ quan quản lý an toàn đã lên tiếng cảnh báo về sự nguy hiểm của những viên giả kim cương lấp lánh được gắn lên vô lăng.
-
Sở GTVT TP.HCM đã có văn bản thu hồi và hủy bỏ công văn kiến nghị thí điểm giới hạn tốc độ không quá 30km/h ở nội thị TP.HCM mà đơn vị này đã gửi UBND TP trước đó.
-
Dải phân cách trên đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây bị mất cắp trăm ống thép, công an tạm giữ 1 nghi phạm.
-
Theo luật sư, không có yêu cầu nào bắt buộc khi cảnh sát giao thông thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm phải có từ hai người trở lên.
-
Thanh tra Sở Giao thông Vận tải TP.HCM đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với Công ty TNHH MTV Thành Bưởi (nhà xe Thành Bưởi). Với 8 lỗi vi phạm, nhà xe Thành Bưởi bị phạt 91 triệu đồng và bị tước giấy phép lái xe 3 tháng.
-
Nghị định 100/2019/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt nêu rõ 7 mức phạt không mang giấy tờ xe.