Giao thông tắc cục bộ, chính quyền lo tiếp nước cho dân

Trần Cửu Long Thứ tư, ngày 29/01/2020 12:54 PM (GMT+7)
Những nút thắt cổ chai trên các quốc lộ 1, quốc lộ N2, quốc lộ 62… tiếp tục hành dân khi hàng ngàn người đồng loạt đổ về TP.HCM từ các tỉnh miền Tây Nam bộ sau thời gian nghỉ Tết.
Bình luận 0

Theo ghi nhận từ chiều 28/1 (tức mùng 4 Tết), lượng xe lưu thông trên các quốc lộ này theo hướng từ các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long về TP.HCM tăng đột biến, khi người dân bắt đầu quay trở lại làm việc sau thời gian nghỉ Tết.

img

Các phương tiện giao thông ùn ứ tại cầu rượu héo dài đến ngả tư Đồng Tâm (Tiền Giang).

Sáng 29/1 (mùng 5 Tết), đoạn quốc lộ 1 ngang qua tỉnh Tiền Giang, các phương tiện nối dài miên man, lưu thông khá chậm.

Đặc biệt, tại các nút giao như: ngã ba An Thái Trung (huyện Cái Bè) hoặc các cầu hẹp đã tạo nên điểm nghẽn cổ chai, như: Cầu An Cư (huyện Cái Bè), cầu Sao, cầu Rượu (huyện Châu Thành), các phương tiện xếp thành hàng dài di chuyển rất chậm, thậm chí tắc cục bộ.

Trong khi đó, trên quốc lộ 1, khu vực tỉnh Long An, tại ngã tư Long Kim - chân cầu Bến Lức (thuộc địa bàn thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức) cũng diễn ra tình trạng tắc nghẽn giao thông cục bộ.

Chị Nguyễn Thanh Na (quê Kiên Giang) cho biết, Tết năm nào tại điểm đen này cũng xảy ra tình trạng tắc nghẽn giao thông.

“28 tháng Chạp vừa rồi, gia đình tôi về quê ăn Tết đã bị kẹt cứng tại điểm này suốt hơn nửa tiếng, đi lại ngày Tết ngang đây khổ lắm”, chị thổ lộ.

img

Các phương tiện giao thông "tắc" tại cầu Bến Lức (Long An).

Theo Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Long An Đặng Hoàng Tuấn, điểm nghẽn này có nguyên nhân do nhiều tuyến giao cắt; vào giờ cao điểm, công nhân từ Khu công nghiệp Thuận đạo từ đường nhánh ra quốc lộ 1 đổ ra gặp dòng phương tiện về quê đón Tết thì tình trạng ùn tắc giao thông là khó tránh khỏi.

Hiện, lưu lượng phương tiện giao thông đổ về TP.HCM ngày càng tăng trên quốc lộ N2 và quốc lộ 62 qua địa bàn các huyện vùng Đồng Tháp Mười (khu vực Long An), như: Thạnh Hóa, Tân Thạnh…

Mặc dù, tới thời điểm chưa xảy ra tình trạng ùn ứ các phương tiện giao thông trầm trọng như Tết năm ngoái, nhưng hiện, các phương tiện giao thông di chuyển khá chậm.

Chủ tịch UBND huyện Thạnh Hóa Nguyễn Văn Tạo cho biết, thường vào mùng 6 tết, tình trạng kẹt xe trên các tuyến đường này mới trầm trọng. Tết năm ngoái, tại quốc lộ N2 đã xảy ra tình trạng kẹt xe kéo dài đến 8 giờ.

“Mặt đường nhỏ, hư hỏng nghiêm trọng và không có lề 2 bên, nên khi gặp lưu lượng phương tiện giao thông quá lớn vào dịp lễ Tết là các tuyến quốc lộ này rất dễ xảy ra kẹt xe”, ông Tạo chia sẻ.

Trước tình trạng kẹt xe nghiêm trọng này, Tết năm nay, UBND huyện chỉ đạo các lực lượng Cảnh sát giao thông, công an các xã, thị trấn, lực lượng dân quân tập trung hướng dẫn các phương tiện di chuyển theo các hướng đường tắt để thoát khỏi khu vực kẹt xe.

Sáng nay, chia sẻ với khó khăn của bà con từ miền Tây Nam bộ lên đổ lên TP.HCM, tại ngã tư Nhựt Chánh - Bến Lức, các đoàn thể xã Nhựt Chánh đã tổ chức phát nước miễn phí cho bà con.

img

Xã Nhựt Chánh phát nước miễn phí cho người đi đường.

Hiện, tại cửa ngõ miền Tây của TP.HCM tiếp giáp với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, lưu lượng các phương tiện xe đang tăng lên khi người dân các tỉnh quay lại TP sau thời gian nghỉ Tết.

Nhìn chung, các phương tiện vẫn lưu thông bình thường, chưa xảy ra tình trạng kẹt xe tại khu vực huyện Bình Chánh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem