Dân miền Tây rồng rắn trở lại TP.HCM sau Tết

Đông Anh Thứ tư, ngày 29/01/2020 10:47 AM (GMT+7)
Giống như mọi năm, sau những ngày nghỉ Tết Canh Tý 2020, hàng vạn người dân ở các tỉnh miền Tây Nam bộ lại rồng rắn trở lại TP.HCM. Không chờ đến hết Tết, từ trưa mùng 4 Tết (tức ngày 28/1), trên nhiều nẻo đường miền Tây, những dòng người, xe tấp nập xuôi về TP.HCM khiến nhiều khu vực tắc nghẽn giao thông.
Bình luận 0

Trên tuyến quốc lộ 1, từ TP.Cần Thơ đổ về TP.HCM, đoạn qua tỉnh Vĩnh Long, từ đầu cầu Cần Thơ đến cầu Mỹ Thuận rất thông thoáng, không diễn ra cảnh kẹt xe hay tắc nghẽn giao thông.

Tuy nhiên, sau khi qua cầu Mỹ Thuận sang địa phận xã An Hữu, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, tình trạng kẹt xe, tắc nghẽn giao thông xảy ra thường xuyên.

img

Hàng ngàn ô tô các loại nhích dần, nhẫn nại, mới có thể nối đuôi nhau thoát qua các điểm kẹt như: Ngã ba quốc lộ 1 và ngã đường về TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, dốc cầu Cổ Cò, cầu Mỹ Đức Tây… Ảnh: Đông Anh

img

Tình trạng ách tắc giao thông tiếp tục diễn ra ở một số địa điểm của huyện Cai Lậy và huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Đặc biệt, vào khoảng 8h tối mùng 4 Tết, số lượng xe hơi quá nhiều dẫn tới kẹt xe nghiêm trọng tại ngã rẽ từ quốc lộ 1 vào đường dẫn cao tốc Trung Lương - TP.HCM. Ảnh: Đông Anh

Trong khi đó, phía Tỉnh lộ 60 xuyên qua cầu Rạch Miễu (nối liền 2 tỉnh Bến Tre - Tiền Giang), khoảng 19h cùng ngày, số lượng ô tô nối đuôi nhau chờ qua trạm BOT cầu Rạch Miễu ước tới hàng ngàn chiếc, kéo dài suốt 2 bên trạm khoảng 10 cây số.

img

Với hàng chục ngàn người di chuyển bằng xe gắn máy trở lại TP.HCM, nên khác với những lần trước, tình trạng tắc nghẽn giao thông không xảy ra, dù số lượng người đi trên đường rất đông đúc. Ảnh: Đông Anh

Trong cái nắng rực rỡ của buổi trưa phương Nam, nhiều người nai nịt quần áo gọn gàng, cùng nhau trở lại TP.HCM. Trên xe, ngoài hành lý quần áo, là lỉnh kỉnh những túi, bọc, giỏ xách… đựng quà quê.

img

img

Hình ảnh những chiếc xe gắn máy với lỉnh kỉnh đồ đạc trở lại TP.HCM là điều thường thấy ở người dân có quê ở miền Tây Nam bộ, sau khi nghỉ Tết. Ảnh: Đông Anh

Theo dự báo của Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Tiền Giang, tình hình kẹt xe, ách tắc giao thông sẽ diễn ra trong vài ngày tới, khi số lượng người về quê ăn tết và trở lại TP.HCM ngày một đông. Vì vậy, ngay từ mùng 4 Tết, lực lượng cảnh sát giao thông các huyện dọc theo quốc lộ 1 đã triển khai các phương án, cắt cử người thường xuyên túc trực, điều hành giao thông vào các giờ cao điểm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem