Giáo viên tiểu học
-
Vấn đề dạy thêm xuất phát từ thực trạng là lương của giáo viên quá thấp, rất nhiều giáo viên coi dạy thêm như kế mưu sinh. Có đại biểu quốc hội cho rằng, cần nhìn thẳng vào vấn đề này để giải quyết thấu đáo. Qua hai năm đại dịch vừa rồi, giáo viên cũng cần cứu trợ.
-
Cả ngày "ôm" điện thoại, máy tính, gặp phải phụ huynh phàn nàn là buồn chỉ muốn nhịn cơm, thậm chí, vợ chồng cãi nhau, sinh hoạt đảo lộn.. vì dạy học online, đó là câu chuyện của cô giáo chia sẻ với Dân Việt nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
-
Trong sách giáo khoa, tên các địa danh, người nước ngoài được Việt hóa theo phiên âm. Cách viết này khiến nhiều người không xác định được địa điểm, nhân vật nào đang được nhắc đến.
-
Sáng 10/3, ông Phạm Phúc Thịnh, Chủ tịch UBND phường Phú Tài (TP.Phan Thiết, Bình Thuận) xác nhận vụ việc một giáo viên tiểu học trên địa bàn rơi từ lầu 1 sau buổi làm việc với Ban giám hiệu và phụ huynh.
-
Những ngày qua, trên mạng xã hội chia sẻ bản tường trình ghi là của cô giáo dạy lớp 1, tại một trường tiểu học ở quận 8 (TP.HCM). Sự việc xuất phát từ mâu thuẫn, hiểu nhầm giữa phụ huynh và giáo viên.
-
Dù vừa có giá trị văn hóa, lịch sử, nhưng ngôi trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt đang phải đối mặt với tình trạng nhiều giáo viên mất việc làm do thực hiện Luật Giáo dục 2019.
-
Bạo lực gia đình (BLGĐ) không chỉ để lại hậu quả nghiêm trọng về kinh tế, tâm lý cho phụ nữ mà còn để lại hậu quả nặng nề với sức khỏe tâm lý của chính con em họ.
-
Gần 300 giáo viên hợp đồng ở Hà Nội sẽ đứng trước nguy cơ mất việc làm khi UBND huyện Thanh Oai thực hiện việc chấm dứt hợp đồng theo chỉ đạo của thành phố.
-
Luật sư cho rằng, theo thông tin ban đầu, nữ giáo viên sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tội “Vô ý làm chết người”.
-
Mỗi học sinh có một khả năng tiếp nhận khác nhau nhưng điểm thi đua của giáo viên lại “chìm nổi” theo điểm số của học trò. Điều này dẫn đến không ít chiêu đối phó của giáo viên để “vớt” cả thầy lẫn trò.