Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Liên quan đến thông tin phát hiện một hố sâu gần 50m cách cầu Mỹ Thuận 1,2km về phía thượng nguồn sông Tiền do ông Hà Huy Anh đến từ Dự án quản lý cát bền vững (IKI SMP; dự án do WWF Việt Nam và Tổng cục Phòng chống thiên tai Bộ NNPTNT thực hiện) cung cấp, ông Nguyễn Hữu Thiện, chuyên gia môi trường sinh thái ĐBSCL đánh giá: "Nghe con số (ý nói độ sâu gần 50m - PV) phải giật mình".
Theo ông Nguyễn Hữu Thiện, gần đây, cách cầu Mỹ Thuận không xa lắm về phía hạ lưu, đã xảy ra sạt lở bờ sông nghiêm trọng. Vụ sạt lở làm 4,1ha của người dân huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long biến mất trong vòng mất tiếng đồng hồ.
Vì vậy, có thể thấy rằng phía dưới khu vực sạt lở đã rỗng từ lâu mà những người sống phía trên không hề hay biết.
Ông Nguyễn Hữu Thiện nói: "Khi làm những cây cầu lớn như cầu Mỹ Thuận, thì trước đây người ta đã đổ thêm cát vào khu vực chân cầu. Tuy nhiên, bây giờ ở trên có hố sâu (ý nói hố sâu gần 50m theo đo đạc của IKI SMP - PV), ở dưới có cái hố sâu (nói đến vụ vụ sạt lở làm mất 4,1ha đất của người dân - PV), như vậy nguồn cát ở cầu Mỹ Thuận như thế nào, có bị hao hụt không?".
Chuyên gia môi trường sinh thái ĐBSCL nói thêm: "Chúng ta sống ở phía trên, thấy vẫn bình thường, không biết được cát phía dưới cầu ra sao. Như trước khi vụ sạt lở 4,1 ha ở huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, không ai ngờ sẽ xảy ra. Vì vậy, tôi đề xuất cơ quan chức năng, kể cả cơ quan quốc tế nên chú ý, đo lượng cát ở cầu Mỹ Thuận có còn ở đó không. Đừng để tới khi quá muộn rồi mới phát hiện, đừng để...cọp bắt mất heo rồi mới lo làm chuồng".
Như Dân Việt đã thông tin, ngày 19/12, tại TP.Cần Thơ, Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam (WWF Việt Nam) phối hợp với Báo Nông nghiệp Việt Nam tổ chức tọa đàm với chủ đề "Quản lý cát bền vững ở ĐBSCL và giải pháp nào cho tình trạng khan hiếm cát dưới góc nhìn chuyên gia và truyền thông".
Tại buổi tọa đàm, ông Hà Huy Anh đến từ Dự án quản lý cát bền vững (IKI SMP; dự án do WWF Việt Nam và Tổng cục Phòng chống thiên tai Bộ NNPTNT thực hiện) cho biết, qua khảo sát, đo đạc trong mùa khô 2022 đã phát hiện cách cầu Mỹ Thuận 1,2 km về phía thượng nguồn đang có một hố sâu 50m.
"Dự án của chúng tôi trong quá trình đo cách cầu Mỹ Thuận 1,2km về phía Bắc thì phát hiện có hố sâu gần 50m" - ông Hà Huy Anh nói.
Ông Hà Huy Anh nói tiếp: "Ở biển, từ phía bờ, phải đi rất xa ra ngoài mới có độ sâu này, nhưng ở trên sông lại phát hiện hố sâu này. Ngoài điểm này (điểm phát hiện hố sâu gần 50m cách cầu Mỹ Thuận 1,2km - PV), chúng tôi còn phát hiện rất nhiều hố sâu tương tự như thế này ở ĐBSCL và nó rất nguy hiểm".
Cũng theo ông Hà Huy Anh, khi khảo sát ở các điểm trên sông Tiền, phía dự án không tìm thấy đụn cát ở đáy đạt tiêu chuẩn để nghiên cứu tại khu vực Mỹ Thuận.
Tại đây, chỉ có sóng cát ngắn và thấp. Đồng thời, qua phân tích trầm tích bề mặt đáy sông khi lấy 34 mẫu tại Mỹ Thuận, thì có 8 mẫu hoàn toàn không có cát. Theo WWF Việt Nam, hiện nay ĐBSCL có 665 điểm sạt lở với tổng chiều dài 656 km. Đặc biệt, có 181 điểm sạt lở đặc biệt nguy hiểm, với tổng chiều dài 172 km.