Giật mình vì nhan sắc gái bán hoa Trung Quốc thời phong kiến

Thứ hai, ngày 25/04/2016 20:30 PM (GMT+7)
Cuối triều Thanh giới kỹ nữ Trung Quốc thường chọn Thượng Hải làm nơi "phát triển sự nghiệp", nơi đây tập trung rất nhiều danh kỹ nổi tiếng thiên hạ.
Bình luận 0

img

Cuối triều Thanh giới kỹ nữ Trung Quốc thường chọn Thượng Hải làm nơi "phát triển sự nghiệp", nơi đây tập trung rất nhiều danh kỹ nổi tiếng thiên hạ. Trong ảnh là 10 danh kỹ nổi tiếng đương thời tại Thượng Hải.

img

Đương thời, các danh kỹ thường lấy chữ "Hoa" và lấy tên một số nhân vật nổi tiếng trong "Hồng lâu mộng" để đặt làm biệt danh của mình như Hoa Bảo Ngọc, Hoa Tứ Bảo...

img

Thời đó, có danh kỹ tên Lý Vịnh đã tiên phong khởi xướng lập trường chuyên đào tạo các kỹ nữ ở Thượng Hải.

img

Trong ảnh là giáo viên Lý Bình Hương ở Song Quý Đường tọa tại phố Kỳ Bàn. Bà vốn xuất thân trong một gia đình trâm anh có cha là nhân sĩ nổi tiếng, mẹ vốn có tiếng học giỏi đáng ngưỡng mộ.

img

Trong ảnh là Lý Kim Phương một danh kỹ nổi tiếng trong giới kỹ nữ Thượng Hải cũ bởi đã từng đạt giải 3 hoa khôi cuộc thi hoa khôi " Báo Phồn Hoa" được tổ chức năm 1904.

img

Giới buôn hương bán phấn Thượng Hải đương thời tập trung phần lớn ở đường Phúc Châu.

img

Nhan sắc của các kỹ nữ cuối triều Mãn Thanh ở Thượng Hải.

img

Kiểu tóc thời thượng rất được ưa chuộng thời bấy giờ.

img

Bộ trang phục rất bắt mắt.

img

Đây là Hoa Tứ Bảo một kỹ nữ rất nổi tiếng ở Thượng Hải.

img

Còn đây là danh kỹ Vương Nguyệt Tiên.

Tuyết Mai (Kiến Thức)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem