Giấu chấn thương để thi đấu, Pacquiao sắp phải đi tù?

Quốc Bảo (tổng hợp) Thứ tư, ngày 06/05/2015 06:50 AM (GMT+7)
Vì cố tình che dấu chấn thương ở vai trước cuộc so găng thế kỉ với Floyd Mayweather, nên Manny Pacquiao đang phải đối mặt với nguy cơ phải nhận án phạt rất nặng từ Ủy ban thể thao bang Nevada (NRS).
Bình luận 0

Được biết, trong quá trình tập luyện để chuẩn bị cho cuộc so găng thế kỷ cách đây khoảng 3 tuần, Pacquiao bị dính chấn thương ở bả vai phải. Điều này khiến tay đấm 36 tuổi từng suýt phải tạm hoãn trận đấu. Tuy nhiên, ở buổi đo cân nặng trước trận đấu, tay đấm người Philippines khẳng định, anh không có vấn đề nào về vai, tay hay cùi chỏ.

Bên cạnh đó, ngay trước ngày thượng đài, Pacquiao còn định tiêm thuốc giảm đau. Tuy nhiên, điều này không được sự chấp thuận của ông Francisco Aguilar - Chủ tịch Ủy ban Thể thao bang Nevada. Không những vậy, Pacman cũng chẳng tiết lộ tình trạng chấn thương của mình cho ban tổ chức biết.

img

Pacquiao xác nhận không bị chấn thương trong biên bản báo cáo tình trạng sức khỏe trước trận đấu.

Hậu quả, Pacquiao đã bị rách cơ ở bả vai phải sau 3 hiệp thi đấu. Điều này khiến tay đấm người Philippines không thể thi đấu với 100% phong độ và đành chấp nhận thua cuộc trước Mayweather sau 12 hiệp thi đấu căng thẳng.

Chứng kiến điều này, các thành viên trong đội của Pacquiao tỏ ra khá bức xúc và cho rằng, vì Ủy ban Thể thao bang Nevada từ chối cho võ sĩ 36 tuổi tiêm thuốc giảm đau là nguyên nhân khiến anh bại trận tại Las Vegas. Thậm chí, ông bầu Bob Arum còn lên tiếng mỉa mai: “Pacquiao chấp Mayweather một tay”.

img

Pacquiao dính chấn thương ở bả vai.

Thế nhưng, điều này chẳng những không giúp Pacquiao được điều gì, mà ngược lại, nó còn khiến tay đấm 36 tuổi dính phải rắc rối lớn khi Ủy ban Thể thao bang Nevada đòi phạt nặng anh vì không chịu khai báo tình trạng chấn thương trước khi thi đấu.

Theo đó, ở điều 199 trong Luật của NRS, án phạt đối với một vận động viên bị phát hiện không trung thực trong việc báo cáo tình hình chấn thương là từ một đến 4 năm tù và nộp phạt 5.000 USD, tương đương 3.305 bảng.

Mới đây, trên trang ESPN, Chủ tịch của Ủy ban thể thao bang Nevada - Francisco Aguilar cho biết: “Chúng tôi chịu trách nhiệm cấp phép thi đấu cho vận động viên. Vì vậy, chúng tôi muốn mọi võ sĩ phải cung cấp thông tin mới nhất về sức khỏe của họ trước khi thi đấu. Hiện tại, chúng tôi đang tiến hành thu thập thông tin và theo dõi vụ việc này. Đến thời điểm nào đó, chúng tôi sẽ nói về án phạt”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem