• Trong kí ức tuổi thơ của nhiều người, mặt nạ giấy bồi là một trong những món đồ chơi yêu thích nhất trong mỗi dịp Trung Thu.
  • (Dân Việt) - Vài năm trở lại đây, tranh Bờ Hồ lại xuất hiện với một dạng thức mới. Thay vì dùng phẩm màu vẽ trên bìa là những bức sơn dầu vẽ khá kỹ lưỡng theo cách thủ công làm hàng.
  • Dân Việt - Giờ phố Hàng Mã đông hơn, nhiều đồ chơi hiện đại hơn, đồ chơi Trung Quốc chạy pin chứ không cắm nến. Nhưng Hàng Mã vẫn lung linh sắc màu, vẫn là con phố chứa đựng những khát khao, ao ước...
  • Dân Việt - 32 năm nay, vợ chồng ông Nguyễn Văn Hoà và bà Đặng Hương Lan gắn bó với cái nghề tưởng như đã thất truyền ở Hà Nội - làm những chiếc mặt nạ bằng giấy bồi.
  • Vì trót 'tòm tem' vớ vợ của hàng xóm giữa đêm nên Vũ đã bị đánh bầm người và bị rách nát mặt, tai bằng dao lam.
  • (Dân Việt) - Đã làm và bày nhiều côn trùng cỡ lớn, nghệ sĩ Đinh Công Đạt sẽ bày một loạt gà làm từ giấy báo theo phương pháp bồi giấy dân gian cùng keo, hồ giấy, dây thép, lạt buộc.
  • (Dân Việt) - Trên sân Lạch Tray ở vòng đấu cuối cùng, người hâm mộ Hải Phòng vẫn đến rất đông, nhiều người trong số đó đã chịu khó làm hẳn những chiếc Cúp bằng giấy bồi rồi cẩn thận đề lên mấy chữ: Đây mới chính là nhà vô địch 2010.