Giếng khoan
-
Tỉnh Gia Lai được ưu tiên một nguồn vốn khá lớn để đầu tư xây dựng các công trình nước sạch cho vùng nông thôn, miền núi. Thế nhưng đến nay, với hơn 1.700 công trình được xây dựng, và mới kiểm tra được 40% số này, đã phát hiện quá nửa là kém hiệu quả.
-
(Dân Việt) - Ngày 6.6, đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm TP.Hà Nội đã kiểm tra và phát hiện nhiều sai phạm tại cơ sở sản xuất đá sạch Ngọc Hường (số 85 đường Trung Văn, xã Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội).
-
Nước giếng khoan cạn kiệt, từ nửa năm nay, vài nghìn người dân ở ngoại thành Hà Nội đã phải hút nước từ ao bẩn lên để nấu ăn, tắm rửa.
-
(Dân Việt) - Theo tiêu chí xây dựng NTM, tỷ lệ hộ sử dụng nước đạt tiêu chuẩn trên 85%, trong đó 50% số hộ sử dụng nước sạch theo quy chuẩn quốc gia trở lên.
-
(Dân Việt) - Tại nhiều vùng của tỉnh Đăk Lăk, các giếng khoan đang bị cạn kiệt, gây nên tình trạng thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng.
-
Nhiều giếng nước khoan tại xã Tân Bình, TX.Tây Ninh (Tây Ninh) phải bỏ hoang do biến đổi màu, bốc mùi hôi thối… Tình trạng này khiến người dân sinh sống tại đây rất hoang mang.
-
Không còn sản xuất pháo nổ, một số người dân làng Bình Đà (xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, Hà Nội) đã chuyển sang làm “gà bơm nước” để thu lợi bất chính.
-
Một cơ sở sản xuất nước ngọt có gas vừa bị phát hiện đã dùng nước giếng khoan tại chỗ, trộn các chất tạo mùi, màu, chất bảo quản, đường hóa học... rồi rót vào các chai nhựa, bơm khí gas CO2 vào và đóng chai thành phẩm.
-
(Dân Việt) - Đến nay, hàng trăm hộ dân sinh sống ở xóm 2, thôn Tu Hoàng, xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm (Hà Nội) vẫn phải sử dụng nguồn nước giếng khoan nhiễm bẩn...
-
(Dân Việt) - Bạn đọc Đỗ Quý Đức ở thị trấn Khoái Châu (Hưng Yên) phản ánh: Từ lâu, nhiều hộ dân ở thị trấn Khoái Châu vẫn phải sử dụng nước giếng khoan bị nhiễm măng-gan với nồng độ cao để ăn, uống hàng ngày.