Giết chồng người yêu cũ vì ghen, lãnh 20 năm tù

Chủ nhật, ngày 13/01/2013 07:33 AM (GMT+7)
Dân Việt - Ghen tuông, tức giận anh Tư kết hôn với người yêu cũ của mình, Lĩnh đã ra tay sát hại chồng của người yêu.
Bình luận 0

Sáng 12.1, TAND thành phố Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Ngô Tri Lĩnh (SN 1989, trú xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) 20 năm tù giam về tội “Giết người”. Đồng thời, buộc bồi thường cho gia đình nạn nhân 100 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần.

img
Bị cáo Ngô Tri Lĩnh trước vành móng ngựa.

Theo cáo trạng, do ghen tuông, tức giận việc anh Trần Văn Tư (trú xã Hòa Phong, Hòa Vang) chuẩn bị kết hôn với người yêu cũ của mình là chị P.T. B. L (SN 1989, trú xã Hòa Châu, Hòa Vang) nên khoảng 19 giờ ngày 30.10.2012, Lĩnh lấy một con dao của gia đình giấu vào cốp xe môtô, rồi đợi anh Tư trên đường đi về nhà, chặn đánh.

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, Lĩnh phát hiện anh Tư đi xe máy ngang qua nên gọi anh Tư lại, cầm giao xông lại và ấn dao vào cổ anh Tư, yêu cầu không được yêu L. nữa, vì Lĩnh và L. còn yêu nhau.

Anh Tư không đồng ý, hai bên đã giằng co, đánh nhau. Do đuối sức, anh Tư bỏ chạy nhưng Lĩnh tiếp tục đuổi theo đánh, ghì anh Tư xuống bùn trên đồng ruộng, khiến anh Tư ngạt thở dẫn đến tử vong. Đánh xong, Lĩnh giả vờ tri hô trộm, rồi bỏ trốn. Lĩnh bị truy bắt 5 giờ sau đó.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem