Giở trò đồi bại rồi giết chết bạn nhậu

Thứ bảy, ngày 02/11/2013 18:10 PM (GMT+7)
Tàn tiệc, Nhựt chở chị Anh về đến khu đất trống thuộc khu dân cư xã Mỹ Yên (Bến Lức) thì Nhựt nảy sinh ý định quan hệ tình dục với chị Anh. Nhựt dừng xe lại, ôm đè chị Hồng Anh để dở trò đồi bại.
Bình luận 0
Ngày 1.11, đại tá Phan Chí Thanh-Giám đốc Công an tỉnh Long An đã ký quyết định thưởng 10 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm trật tự công an tỉnh Long An và Công an huyện Bến Lức vì có thành tích xuất sắc trong việc điều tra, khám phá vụ án giết người ở xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức.

Rạng sáng 27.10, Huỳnh Văn Nhựt (29 tuổi, ngụ xã Tân Trung, thị xã Gò Công, Tiền Giang) cùng Nguyễn Thị Hồng Anh (SN 1975, ngụ xã Tân Thạnh, huyện Long Phú, Sóc Trăng), cả 2 đều là công nhân của Công ty Nam Phương) ở huyện Bến Lức đi nhậu ở nhà trọ của anh Dương Văn Truyền (SN 1974, tạm trú ấp Chanh, xã Long Hiệp, Bến Lức).

Tàn tiệc, Nhựt chở chị Anh về đến khu đất trống thuộc khu dân cư xã Mỹ Yên (Bến Lức) thì Nhựt nảy sinh ý định quan hệ tình dục với chị Anh. Nhựt dừng xe lại, ôm đè chị Hồng Anh để dở trò đồi bại. Chị Anh chống cự quyết liệt và tát vào mặt tên Nhựt. Bị đánh đau, Nhựt nổi máu côn đồ bóp cổ chị Hồng Anh đến chết, sau đó mang xác bỏ xuống bờ kênh...

Diệu Thanh (Diệu Thanh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem