Giới chuyên gia lo Nga, NATO đi đến chiến tranh năm 2017

Phương Đăng Thứ năm, ngày 15/12/2016 15:16 PM (GMT+7)
Các chuyên gia về chính sách đối ngoại cảnh báo, một cuộc xung đột khốc liệt giữa Nga và NATO là nguy cơ an ninh lớn nhất năm 2017.
Bình luận 0

img

Các chuyên gia về chính sách đối ngoại xem xung đột vũ trang giữa Nga và NATO là nguy cơ an ninh lớn nhất năm 2017.

Những quan ngại về một cuộc xung đột vũ trang khốc liệt giữa Nga và phương Tây ngày càng gia tăng khi quan hệ giữa 2 bên ngày càng căng thẳng. Vai trò hỗ trợ quân đội Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong chiến dịch tái chiếm thành phố Aleppo (Syria) của Nga gần đây khiến phương Tây "nóng mặt".

Trước đó, xung đột Ukraine đã khiến quan hệ giữa Nga và phương Tây, đặc biệt là Liên minh châu Âu lao dốc không phanh kể từ Chiến tranh Lạnh. Ngoài ra, phương Tây còn liên tục cáo buộc Nga tấn công mạng nhắm vào họ, bao gồm cả các tổ chức chính trị và kinh doanh tại Mỹ.

Một bản báo cáo mới của Hội đồng Các quan hệ đối ngoại (CFR) (của Mỹ) do các chuyên gia về chính sách đối ngoại thực hiện mới đây cảnh báo rằng, cuộc xung đột tiềm năng giữa Nga và NATO cùng với khủng hoảng hạt nhân Triều Tiên và các cuộc tấn công khủng bố nhắm vào Mỹ là mối đe dọa an ninh lớn nhất năm 2017.

Trung tâm Hành động Ngăn ngừa của CFR (CPA), nơi tiến hành khảo sát cho rằng, bất cứ sự leo thang, dù tình cờ hay có chủ đích nào ở biên giới Nga - NATO sẽ liên quan đến sự khiêu khích của các bên ở khu vực Đông Âu. Moscow đã nhiều lần bày tỏ sự tức giận trước việc NATO ra sức mở rộng về phía Đông, ngay trước cửa nhà Nga. 

Trong khi đó, một cuộc khủng hoảng hạt nhân tiềm năng trên bán đảo Triều Tiên bởi một vụ thử tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng hay nguy cơ xung đột nội bộ của nước này cũng ngày càng gia tăng.  Bên cạnh Nga và Triều Tiên, các chuyên gia chính sách nước ngoài cũng xem khả năng tấn công khủng bố hàng loạt nhắm vào Mỹ và các đồng minh của Mỹ do các nhóm khủng bố trong nước lẫn nước ngoài tiến hành là mối đe dọa nghiêm trọng trong năm 2017.

Ngoài ra, các chuyên gia cảnh báo về những cuộc khủng hoảng khác có thể xảy ra bao gồm, bất ổn ở Liên minh châu Âu do khủng hoảng người tị nạn; sự tan rã của Iraq vì bạo lực sắc tộc và chủ nghĩa khủng bố; căng thẳng Israel-Palestine gia tăng; Libya tan rã.

Giám đốc CPA Paul Stares bình luận: "Trong một cảnh một chính quyền tổng thống Mỹ mới nhậm chức, điều quan trọng nhất là giúp các nhà hoạch định chính sách dự đoán và ngăn chặn các cuộc khủng hoảng tiềm năng có thể bùng nổ và đe dọa đến lợi ích của nước Mỹ. Cuộc khảo sát của chúng tôi hàng năm nhằm mục đích làm nổ bật những nguy cơ bất ổn và xung đột tiềm năng nhất trên thế giới để chính phủ ưu tiên giải quyết một cách hợp lý".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem