Giới kinh doanh

  • Giới kinh doanh dự báo khả năng các hãng và đại lý xe hơi mượn cớ giảm lệ phí trước bạ khiến nhu cầu mua xe tăng để đẩy giá lên. Lệ phí trước bạ được tính 10% hoặc 12% trên giá bán xe tùy địa phương.
  • Sau nhiều tháng cầm cự, các vị trí cho thuê đắc địa tại Hà Nội buộc phải hạ giá cho thuê. Thậm chí, nhiều chủ nhà mặt phố buộc phải rao bán. Tuyến phố hàng Ngang, Hàng Đào vốn được mệnh danh là tuyến phố "không sang nhượng", nay cũng xuất hiện biển rao cho thuê, kèm nhiều ưu đãi.
  • Một ổ bánh mỳ, một phần cơm tấm sườn, một phở bò tái và 4 cái gỏi cuốn là những gì nhóm thực tập sinh người Việt tại bệnh viện Asan đặt mua cho ngày hôm sau, tức 29/2. Tin nhắn kèm theo dòng "bọn em nhớ đồ ăn Việt quá".
  • Giá thanh long từ 5.000 – 6.000 đồng/kg do Trung Quốc đóng biên kiểm soát dịch virus corona, hiện bật lên 30.000 – 40.000 đồng/kg. Giới kinh doanh thanh long trong nước nghi ngờ, phải chăng do thương lái Trung Quốc lại "chơi chiêu” xả hàng, đẩy giá?
  • Nói đến Công ty Cá Tầm Việt Nam ai cũng nghĩ đến cái tên Đức "Cá Tầm", tuy nhiên, người thực sự đứng sau gây dựng thương hiệu Cá Tầm Việt Nam là một doanh nhân khác.
  • Giới kinh doanh bia cho biết không lo thiếu hàng, giá không tăng do thị trường có thêm nhiều loại bia, kể cả bia nhập khẩu. Chủng loại bia ngoại ngày càng phong phú và đang cố chen chân vào thị trường quà biếu tết.
  • Khoảng một tháng trước loại vàng miếng nhái SJC loại hai chỉ tràn ngập trên thị trường. Do các tiệm vàng cảnh giác nên hiện nay giới làm nhái chuyển sang làm vàng miếng loại một lượng.
  • (Dân Việt) - Nước ta có một bác sở hữu tài năng đặc biệt, đó là nhìn đâu cũng thấy tiền.
  • Dân Việt - Tập đoàn IBM vừa bổ nhiệm bà Virginia Rometty làm Giám đốc điều hành (CEO) kể từ ngày 1.1.2012, đánh dấu cột mốc lần đầu tiên tập đoàn công nghệ khổng lồ này của Mỹ có CEO nữ.
  • Việc kéo dài đầu số di động dù mới là tin đồn cũng đủ khiến giới kinh doanh lo ngại sim bạc tỷ bỗng chốc thành thuê bao rác...