Giới siêu giàu chi bộn tiện thuê lính đặc nhiệm ngăn con dính vào ma túy

Minh Nhật Thứ sáu, ngày 03/01/2020 14:30 PM (GMT+7)
Các bậc cha mẹ siêu giàu đang phải chi những số tiền khổng lồ để ngăn con cái bị lôi kéo vào các băng đảng ma túy bằng cách thuê các cựu lính đặc nhiệm với giá lên tới 150.000 bảng Anh (4 tỷ đồng) mỗi năm.
Bình luận 0

img

Theo Daily Star, các cựu lính đặc nhiệm được trả khoảng 4 tỷ mỗi năm để làm vệ sĩ riêng, bảo vệ con cái của các tỷ phú Nga và Trung Đông sống sở thủ đô London, Anh.

Magoo Giles, hiệu trưởng và người sáng lập Trường Knightsbridge cho biết, nhiều học sinh trường ông có vệ sĩ riêng đưa đón đến trường và về nhà. Nhiều trường khác trong khu vực cũng có cách đưa đón tương tự.

Sam Martin, đồng sáng lập của 19 London, một cơ quan chuyên cung cấp bảo vệ cũng như nhân viên an ninh cho người giàu có và có địa vị cao cho biết, tỷ lệ tội phạm gia tăng ở thủ đô nước Anh đã dẫn đến sự gia tăng nhu cầu về các dịch vụ bảo vệ cá nhân.

Ông Sam chia sẻ: "Tất cả các vệ sĩ mà chúng tôi tuyển dụng đều là cựu quân nhân. Tuy nhiên, khi cần bảo vệ nghiêm ngặt cho con cái, khách hàng có xu hướng yêu cầu các bảo vệ cao cấp hơn, một người được đào tạo về sơ cứu khẩn cấp và có thể xuất thân từ các lực lượng đặc nhiệm như SAS".

Ông Sam chia sẻ thêm những bậc cha mẹ siêu giàu có nhu cầu trên thường là người nước ngoài và chủ yếu đến từ Nga.

Trong 5 năm qua, tội phạm ở các quận của Westminster và Kensington & Chelsea, 2 khu vực đắt đỏ nhất của London đã gia tăng đáng kể. Điều đó khiến nhiều phụ huynh lo lắng về việc con cái họ có thể bị lôi  kéo vào các hình thức tội phạm nguy hiểm và không ngại chi bộn tiền để thuê vệ sĩ bảo vệ con. 

Lương vệ sĩ trung bình khoảng 70.000 bảng Anh/năm trong khi những vệ sĩ cao cấp xuất thân đặc nhiệm có thể đạt mức lương 150.000 bảng Anh/năm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem