Giới trẻ Hà thành "phát sốt" với du ca đường phố

Thứ bảy, ngày 03/03/2012 06:22 AM (GMT+7)
Dân Việt – Cứ vào mỗi chiều chủ nhật, dưới chân tượng đài Lý Thái Tổ, Hà Nội, hàng trăm bạn trẻ cùng hơn 30 cây đàn guitar lại có dịp hội ngộ say sưa hát với phong cách đầy du mục...
Bình luận 0

Một điểm hẹn âm nhạc không loa đài rầm rộ, không trống chiêng hoành tráng dưới chân tượng đài Lý Thái Tổ với tên gọi Du ca đường phố đang là mối quan tâm đặc biệt của giới trẻ nơi Hà thành.

Hàng trăm bạn trẻ với hơn 30 cây đàn guitar say sưa với giai điệu quyến rũ của những bài hát hoàn toàn mang tính chất ngẫu hứng. Không cần kịch bản, không có đạo diễn, cũng chẳng cần MC, tất cả mọi người đều có thể làm ca sĩ thể hiện giọng hát với đám đông. Đó cũng chính là điểm khác biệt và đầy thu hút của Du ca đường phố.

img

Du ca đường phố được khởi xướng bởi một nhóm thành viên diễn đàn Hocdan, với mục đích ban đầu tạo điều kiện cho các thành viên có cơ hội luyện tập kỹ năng chơi guitar đồng thời giao lưu kết bạn. Thế nhưng ngay từ buổi đầu tiên ra mắt, Du ca đường phố đã thu hút rất đông các bạn trẻ. Chính vì vậy, diễn đàn quyết định tổ chức du ca thường xuyên với sự tham gia của tất cả mọi người.

Bạn Nguyễn Hồng Dương (sinh viên trường Đại học Phương Đông), một thành viên của diễn đàn Hocdan, đồng thời cũng là người tham gia rất nhiệt tình các buổi biểu diễn của Du ca đường phố, chia sẻ: "Đến với Du ca đường phố, không chỉ được học guitar miễn phí mà còn có cơ hội để thể hiện, giao lưu, học hỏi lẫn nhau. Niềm đam mê âm nhạc chính là sợi dây gắn kết mọi người. Cùng thể hiện một bài hát, cùng chơi cho nhau nghe những bản nhạc là điều mà tôi cảm thấy vô cùng thích thú".

Anh Nguyễn Thanh Tuyến , một trong những người góp ý tưởng thành lập Du ca đường phố, cho biết: "Mục đích ban đầu của chương trình chỉ nhằm tạo một buổi offline guitar vui vẻ cho các thành viên. Tuy nhiên, càng ngày chương trình càng thu hút được sự quan tâm của nhiều người nên những sáng lập viên mong muốn Du ca đường phố sẽ dần trở thành một chương trình, một điểm hẹn âm nhạc đường phố thực sự, truyền được niềm say mê và tình yêu âm nhạc đến với tất cả".

Cùng cảm xúc trên, bạn Phạm Thúy Hằng (sinh viên Học viện Ngân hàng) cho rằng đây là một chương trình rất thú vị và vô cùng đặc biệt đối với sinh viên. "Một trong những điều quan trọng nhất mà chương trình đem lại đó là sự thỏa mãn niềm đam mê âm nhạc. Hơn nữa, chương trình là hoàn toàn "free", điều này khá thú vị và có ý nghĩa đối với chúng tôi. Ngoài ra, mọi người còn đến với Du ca đường phố như đến với một chốn thư giãn cuối tuần, nhẹ nhàng và hữu ích sau một tuần làm việc, học tập mệt mỏi".

Không chỉ nhận được sự quan tâm của giới trẻ, Du ca đường phố còn "hút" cả người già, trẻ nhỏ và thậm chí không ít người nước ngoài... Đặc biệt, sự xuất hiện và tham gia của người nghệ sĩ đã ngoài 70 tuổi -Tạ Trí Hải, mà những thành viên thường gọi bằng cái tên thật mật "bố già Trí Hải"- với những ngón đàn điêu luyện đã khiến các bạn trẻ gần như "phát cuồng".

Bác Hải tâm sự: "Âm nhạc như một món ăn không thể thiếu với tôi. Nếu một ngày không được chơi guitar hay kéo violin thì cả ngày đó thật chẳng khác nào địa ngục. Dự định truyền tình yêu âm nhạc đến với tất cả mọi người trong từng con phố là điều mà tôi ấp ủ từ lâu và Du ca đường phố bước đầu đem đến điều đó".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem